Tuyển nữ Việt Nam dừng chân ở bán kết futsal nữ Châu Á

Chiều 10-5, tuyển futsal nữ Việt Nam đã dừng chân ở bán kết trước đối thủ mạnh Iran. Trận này, các cô gái Việt Nam đã chơi nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng phải chấp nhận thất bại 0-5.

Các cô gái Việt Nam (áo đậm) đã thi đấu nỗ lực hết sức nhưng không thể gây bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Iran.

Tuyển futsal Việt Nam đã chơi rất ấn tượng tại giải futsal nữ Châu Á 2018 đang diễn ra ở Thái Lan. Đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn đã toàn thắng 3 trận vòng bảng để tiến vào tứ kết với vị trí nhất bảng B. Ở tứ kết gặp Indonesia, các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu rất hay để giành chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Tiến vào bán kết, Việt Nam gặp đối thủ mạnh là đương kim vô địch Iran. Xác định đây là thử thách quá lớn, các cô gái Việt Nam đã thi đấu với sự tập trung cao độ cũng như quyết tâm cao. Tuy nhiên, trước Iran đồng đều, kỹ thuật cá nhân quá tốt, tuyển Việt Nam chỉ giữ được 3 phút trắng lưới. Đến phút thứ 4, tuyển Việt Nam bị thủng lưới sau cú sút khá căng của hậu vệ F.Arzhangi (4).

Tuyển nữ Việt Nam sau đó cố gắng kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình lên tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng ta đều không thành công trước sự điềm tĩnh và đẳng cấp cao hơn của đối thủ. Đến phút thứ 9, hậu vệ Việt Nam mắc sai lầm khi để tiền đạo Shirbeigi (5) có cơ hội dứt điểm nâng đôi cách biệt cho Iran. Thế trận sau đó của hiệp một hoàn toàn thuộc về Iran. Để rồi, Iran lần lượt ghi thêm 3 bàn nữa để nâng tỷ số lên 5-0.

Những phút cuối hiệp hai, các cô gái Việt Nam sử dụng chiến thuật Power play để kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng vẫn không thành công và đành chấp nhận thua cuộc 0-5. Như vậy, tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Nhật Bản và chủ nhà Thái Lan.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_182939_tuyen-nu-viet-nam-dung-chan-o-ban-ket-futsal-nu-chau-a.aspx