Tuyển nữ Việt Nam nhận tối thiểu 47 tỉ đồng ở World Cup 2023

Với việc góp mặt tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được ít nhất 47 tỉ đồng và có thể tăng lên dựa vào thành tích tại giải đấu.

LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa cho biết sẽ tăng giá trị giải thưởng tại kỳ World Cup nữ 2023 gấp 3 lần so với giải đấu cách đây 4 năm tại Pháp. Tổng giá trị tiền thưởng ở giải đấu lần này sẽ lên đến 110 triệu USD và 40 triệu USD tiền chuẩn bị cho các đội tuyển.

Tại World Cup nữ 2019, các đội bóng góp mặt tại vòng bảng sẽ nhận phần thưởng trị giá 750.000 USD và tăng lên theo thành tích tham dự giải.

Tuyển nữ Việt Nam nhận tối thiểu 47 tỉ đồng tại World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận tối thiểu 47 tỉ đồng tại World Cup 2023

Với việc góp mặt tại World Cup 2023 ở New Zealand, Việt Nam và Philippines sẽ nhận tối thiểu 2 triệu USD (hơn 47 tỉ đồng). Ngoài ra, các đội bóng nữ có tuyển thủ dự World Cup cũng được hưởng một phần tiền được gọi là "phúc lợi CLB" từ FIFA.

Trong đó, gói tài trợ cho quá trình chuẩn bị sẽ tăng từ 12 triệu lên 31 triệu USD và mỗi đội nhận gần 1 triệu USD. Gói tiền chi trả quyền lợi cho các CLB "nhả quân" cho đội tuyển tăng từ 8 triệu lên 11 triệu USD cho 32 đội bóng.

Ngoài ra, FIFA sẽ đầu tư thêm kinh phí để đảm bảo các dịch vụ đi lại tại nước chủ nhà, cơ sở vật chất của các đội tuyển nữ bình đẳng như các đội tuyển nam.

Dù đã tăng nhưng tổng số tiền thưởng này chỉ bằng 1/3 so với 440 triệu USD tổng tiền thưởng của đội tuyển nam tại World Cup 2022. FIFA cho biết sẽ hướng tới việc cân bằng tiền thưởng như nhau giữa các đội tuyển nữ và nam ở World Cup 2026 và 2027.

Tin, ảnh: Quốc An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-nhan-toi-thieu-47-ti-dong-o-world-cup-2023-20230319161012094.htm