Tuyển nữ Việt Nam nóng lòng chờ ra trận

Ngay sau khi có mặt tại Manila vào tối 22-11, đội tuyển nữ Việt Nam đã lập tức tìm cách thích nghi với thời tiết tại Philippines, nhiệt độ trung bình 25 - 29 độ C, trước khi ra sân tập buổi đầu tiên.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung được ban tổ chức (BTC) sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn 3 sao White Woods, cách sân bay Manila 50 km. Thức ăn tại khách sạn được phục vụ theo gu ẩm thực địa phương, tương đối dễ ăn nhưng không phong phú về số món.

Do thời tiết tại Manila khá nóng nên đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ngơi để phục hồi, chuẩn bị tập luyện. Sau buổi tập vận động nhẹ tại khuôn viên khách sạn, chiều cùng ngày, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định cho các cầu thủ tập tại một mặt sân cỏ tự nhiên, nằm không xa khách sạn White Woods. Các cầu thủ được yêu cầu thực hiện những bài tập di chuyển với bóng, phối hợp nhóm và chia đội hình đối kháng.

Một buổi tập của tuyển Việt Nam tại Manila Ảnh: VFF

HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá điều kiện đi lại ở Philippines phức tạp, sân tập nằm ở các địa điểm khá xa. Trong khi đó, trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đã quyết định bổ sung thêm thức ăn cho các cầu thủ để bảo đảm sức khỏe vào bữa trưa và tối. Nhìn chung, các cầu thủ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày bước vào thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam được BTC sắp xếp buổi tập vào sáng 24-11 tại sân thi đấu chính Binan, cách khách sạn khoảng 45 phút xe chạy.

Ngày 25-11, BTC môn bóng đá nữ sẽ tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước giải ngay tại khách sạn White Woods. HLV trưởng Mai Đức Chung cùng trợ lý sẽ tham dự họp báo bảng B trước khi giải diễn ra lúc 12 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Ngày 26-11, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân tại bảng B gặp tuyển nữ Thái Lan trên sân cỏ nhân tạo Binan.

Đơn vị đồng hành:

D.Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-nong-long-cho-ra-tran-20191124213822258.htm