Tuyển nữ Việt Nam quyết giành thắng lợi trước Hàn Quốc

Trước cuộc đôi đầu quyết định ở lượt trận cuối cùng bảng B vòng chung kết nữ châu Á 2018 gặp đội tuyển Hàn Quốc vào tối nay 13-4, HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ cùng các học trò cố gắng hết mình để đạt mục tiêu giành thắng lợi.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông trong buổi họp báo trước trận gặp Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng cuối bảng sau hai thất bại đậm trước Nhật Bản và Australia. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành tấm vé vớt dự World Cup 2019 nếu đội tuyển chiến thắng Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng để chiếm vị trí thứ ba của chính đối thủ. Trong khi đó, Hàn Quốc đang có hai điểm nhưng vẫn còn hy vọng giành suất tới thẳng nước Pháp mùa hè năm sau nếu vượt qua được đại diện của Đông - Nam Á, đồng thời màn so tài giữa Nhật Bản và Australia kết thúc với tỷ số thắng bại.

Trước thời điểm quan trọng, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Hàn Quốc: “Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu ban đầu, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở trận cuối cùng này. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng rất mạnh gồm ba đội bóng hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản, mặc dù chúng tôi có lực lượng yếu hơn nhưng đã luôn cố gắng trong từng trận và không hề buông xuôi cho đến trận đấu cuối cùng này”.

Vị chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm đánh giá cao sức mạnh của đối thủ Hàn Quốc trong trận đấu tới: “Trình độ của các bạn Hàn Quốc rõ ràng hơn chúng tôi rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam có thể nhỉnh hơn so với các đối thủ ở khu vực Đông - Nam Á, tuy nhiên vẫn cần học hỏi và phấn đấu thêm nhiều nếu so sánh với các đội bóng tầm cỡ châu lục”. Thầy Chung cũng khẳng định đội bóng sẽ ra sân với tinh thần thoải mái, không chịu nhiều áp lực và sẽ cố gắng thi đấu hết sức để đạt được thành công tại giải đấu. Những trận đấu bổ ích cùng những đội bóng hàng đầu châu Á sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam trước khi bước vào AFF Cup sắp tới.

“Chúng tôi có thể thua kém về trình độ hay kỹ - chiến thuật nhưng về tinh thần sẽ cố gắng để thi đấu thật tốt. Ở hai trận đấu đã qua, các cầu thủ đã có một vài thời điểm thi đấu rất tốt trước Nhật Bản và Australia, chúng tôi cũng đã dần có được sự tự tin qua từng trận đấu”, HLV Mai Đức Chung nói.

Về phần mình, HLV Yoon Duk Yeo của đội tuyển Hàn Quốc đánh giá khá tốt về màn trình diễn của các học trò trong hai trận đã qua gặp Australia và Nhật Bản. “Chúng tôi cần tập trung cho trận cuối cùng gặp Việt Nam. Tôi luôn nhắc cầu thủ không được vội vàng mà nên bình tĩnh triển khai lối chơi vì đây là một trận đấu vô cùng quan trọng”.

Cũng giống không ít đội tuyển nữ hiện nay đang trong quá trình trẻ hóa đội bóng, đội hình của Hàn Quốc dự giải lần này gồm khá nhiều gương mặt trẻ nhưng đã chơi tốt ở hai trận đã qua với sự dẫn dắt của các cầu thủ kỳ cựu. HLV Yoon Duk Yeo đánh giá trận đấu cuối cùng vòng bảng sẽ rất khó khăn bởi Việt Nam đã dần làm quen và có kinh nghiệm sau hai trận đấu với các đối thủ rất mạnh.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng B vòng chung kết nữ châu Á 2018 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam) tối 13-4 trên sân vận động King Abdullah II tại thủ đô Amman của Jordan.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/36071902-tuyen-nu-viet-nam-quyet-gianh-thang-loi-truoc-han-quoc.html