Tuyển nữ Việt Nam tạm đứng nhì bảng tại giải Đông Nam Á

Sau 2 trận thắng liên tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm đứng nhì bảng B khi kém hiệu số so với tuyển nữ Myanmar.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Lào, đối thủ bị đánh giá yếu hơn, ở trận đấu thứ 2 của mình tại giải nữ Đông Nam Á 2022 chiều 9/7. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 5-0 để có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận.

Dù vậy, hiệu số +8 không đủ để tuyển nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng từ tuyển nữ Myanmar. Đối thủ của ông Chung và học trò cũng có 6 điểm và hiệu số +10.

 Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có chiến thắng dễ dàng tại giải Đông Nam Á. Ảnh: PFF.

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có chiến thắng dễ dàng tại giải Đông Nam Á. Ảnh: PFF.

Trở lại với trận đấu, Tuyết Dung và đồng đội chiếm quyền chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Song, hầu hết pha tấn công của đội bóng áo đỏ đều không thể đem lại hiệu quả. Phải tới phút 42, tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số.

Phạm Hoàng Quỳnh đón đường chuyền từ cánh trái, dứt điểm một chạm gọn gàng. Trước đó, đường chuyền của Nguyễn Thị Mỹ Anh đưa bóng tới đúng tầm của cầu thủ mang áo số 6.

Tới phút 45+1, tỷ số là 2-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như di chuyển thông minh, đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Tiền đạo kỳ cựu đánh đầu khiến thủ môn đội bạn lỡ trớn và đưa bóng bay vào khung thành bỏ trống.

Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có thế trận áp đảo và các cô gái áo đỏ ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Phạm Hải Yến lập công ở phút 57 và hoàn thành cú đúp ở phút 65. Sau đó, Huỳnh Như ấn định tỷ số ở phút 72 từ pha đá phạt.

Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam có một ngày nghỉ, trước khi gặp Timor Leste vào ngày 11/7.

HLV Mai Đức Chung lau mồ hôi cho học trò Suốt trận chung kết SEA Games 31 với tuyển nữ Thái Lan tối 21/5, HLV Mai Đức Chung liên tục chỉ đạo, đưa ra những lời động viên cho các học trò.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-nu-viet-nam-tam-dung-nhi-bang-tai-giai-dong-nam-a-post1334194.html