Tuyển nữ Việt Nam tập huấn, dự kiến đá giao hữu tuyển nữ Pháp

Để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn 5 ngày tại Pháp ( 27/6-2/7) và có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương vàng 2 kỳ SEA Games liên tiếp. (Ảnh: Đức Đồng)

Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương vàng 2 kỳ SEA Games liên tiếp. (Ảnh: Đức Đồng)

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội vào ngày 30/5 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dự kiến triệu tập 28 cầu thủ, trong đó bổ sung nhiều gương mặt trẻ. Đợt tập trung này của tuyển nữ Việt Nam kéo dài một tháng rưỡi, từ ngày 30/5 đến ngày 14/7, chia thành ba giai đoạn, trong đó có chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày tại Pháp.

Cụ thể, trong khoảng 30/5-26/6, tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, Hà Nội. Sau đó, đội lên đường sang Pháp tập huấn, từ ngày 27/6-2/7.

Trong thời gian này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp, dự kiến ngày 1/7. Kết thúc chuyến tập huấn Pháp, tuyển nữ Việt Nam bay thẳng sang Philippines để dự giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2-14/7 tại Philippines. 10 đội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste, Singapore và chủ nhà Philippines.

Giải đấu được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Hôm nay, ban tổ chức sẽ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu tại Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại giải vô địch Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có phong độ tốt trong thời gian vừa qua khi giành Huy chương vàng SEA Games 31 và đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2023.

(theo Ngôi sao)

N.N

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuyen-nu-viet-nam-tap-huan-du-kien-da-giao-huu-tuyen-nu-phap-185255.html