Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản

Hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi hậu để qua mặt Thái Lan trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất môn bóng đá nữ SEA Games với 6 HCV, đội tuyển nữ Việt Nam với 28 cầu thủ đã tập trung từ ngày 9-10.

Nhà ĐKVĐ TP.Hồ Chí Minh chiếm quân số đông nhất với 7 gương mặt, kế đến là Hà Nam (6), Hà Nội và Than KSVN mỗi đội đóng góp 5... Bên cạnh bộ khung ổn định vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á như: Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến..., tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa đội hình với 4 gương mặt vừa tham dự VCK U.19 châu Á.

Cả 2 đội tuyển bóng đá U.22+2 nam và nữ của Việt Nam sẽ cùng di chuyển sang Manila (Philippines) vào ngày 22-11, bắt đầu hành trình chinh phục HCV SEA Games 30.

Đội đã có 2 trận giao hữu với tuyển nữ Ấn Độ, kết quả thắng 3-0 và hòa 1-1. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng, cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện trong phối hợp kỹ, chiến thuật, đặc biệt là khâu dứt điểm. Những hạn chế sẽ được khắc phục, hoàn thiện trong chuyến tập huấn 10 ngày với 3 trận giao hữu tại Nhật Bản mà tối nay 11-11, toàn đội sẽ lên đường. Chính việc được tập huấn, cọ xát ở nền bóng đá nữ thuộc loại hàng đầu thế giới này, các cô gái chúng ta đã học hỏi, trưởng thành rất nhiều để đánh bại chủ nhà Thái Lan, lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2019. Sau khi trở về từ Nhật Bản vào ngày 20-11, cùng với U.22+2 nam, đội tuyển nữ sẽ tập luyện tại TP.Hồ Chí Minh để thích nghi với thời tiết tương đồng của Philippines trước khi lên đường.

Tại SEA Games 30, ngay trận ra quân vào ngày 26-11, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán đại kình địch Thái Lan, 4 ngày sau đó là nữ Indonesia.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/tuyen-nu-viet-nam-tap-huan-tai-nhat-ban-2973192/