Tuyển Olympic Việt Nam đội mưa 'luyện công' chạy đua với Asiad 19

Dù thời tiết tại Hà Nội mưa lớn, nhưng tuyển Olympic Việt Nam vẫn đội mưa để tập luyện chuẩn bị cho Asiad 19.

Chiều 14/9, dù trời ở Hà Nội vẫn mưa, tuy nhiên đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn ra sân tập luyện để chuẩn bị cho Asiad 19. Ảnh: Hải Hoàng

Hai cầu thủ người Nghệ An - Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Đình Bắc rạng rỡ trước buổi tập. Ảnh: Hải Hoàng

Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có rất ít thời gian để tập luyện, khi ngày 16/9 tới, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc để tham dự Asiad 19. Ảnh: Hải Hoàng

Thủ môn Cao Văn Bình (ở giữa, số 23) vừa trở về cùng U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á. Anh cũng được huấn luyện viên Philippe Troussier trao cơ hội bắt chính trong trận đấu gặp U23 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Ở buổi tập chiều nay, sau khi khởi động trong nhà thi đấu đa năng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ thi đấu đối kháng. Ảnh: Hải Hoàng

Trần Nam Hải trước đó được huấn luyện viên Philippe Troussier đôn lên tập cùng đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng.

Trong khi đó tiền vệ Đinh Xuân Tiến chấn thương nhẹ và không thể cùng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á vừa qua. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, anh đã bình phục chấn thương và được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập để chuẩn bị cho chiến dịch Asiad 19. Ảnh: Hải Hoàng

Một cầu thủ người Nghệ An là hậu vệ Nguyên Hoàng cũng đang nổ lực tập luyện để tìm kiếm một suất đá chính tại Asiad 19 tới. Ảnh: Hải Hoàng

Ở giải Vô địch Đông Nam Á 2023, Nguyên Hoàng cũng thường xuyên được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội. Ảnh Hải Hoàng

Tiền vệ Nguyễn Đình Bắc cũng là nhân tố đáng được chờ đợi ở Asiad 19. Ảnh Hải Hoàng

Đình Bắc sinh năm 2004, anh trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, sau đó thi đấu cho Câu lạc bộ Quảng Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Dù còn 5 ngày nữa mới bước vào trận ra quân tại Asiad, nhưng hôm qua (13/9) huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 22 cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng

Còn chưa tới một tuần để lắp ráp đội hình, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không quá lo lắng bởi ông từng làm việc với hầu hết các cầu thủ ở tuyển Olympic Việt Nam, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ vừa giành Cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Điều quan trọng, lứa cầu thủ trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên tục chinh chiến ở vòng loại, vòng chung kết U20 châu Á 2023, giải U23 Đông Nam Á 2023 và vòng loại U23 châu Á 2024, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh. Ảnh: Hải Hoàng

Ở Asiad 19, VFF không đặt ra chỉ tiêu với tuyển Olympic Việt Nam, bởi mục đích chính là giúp các cầu thủ trẻ có được trải nghiệm ở sân chơi đẳng cấp của châu lục, từ đó trưởng thành hơn để sớm khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Hải Hoàng

Hải Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tuyen-olympic-viet-nam-doi-mua-luyen-cong-chay-dua-voi-asiad-19-post276430.html