Tuyển Olympic Việt Nam hưởng lợi ở Asiad 19 nhờ các đối thủ khác rút lui?

Một số thông tin cho rằng tuyển Olympic Việt Nam hưởng lợi ở Asiad 19 sau khi các đội tuyển Syria và Afghanistan lần lượt rút lui. Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật.

Cơ hội của Olympic Việt Nam không thay đổi quá nhiều khi các đối thủ khác rút lui

Môn bóng đá nam ở Asiad 19 khởi tranh từ ngày 19/9 với 23 đội tuyển tham dự chia làm 6 bảng đấu. Ban đầu, 5 bảng có 4 đội và 1 bảng còn lại có 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Do số lượng đội bóng ở các bảng khác nhau, nên thành tích của các đội hạng 3 khi so sánh sẽ bị loại trừ kết quả với đội hạng 4 ở bảng đấu của họ. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Olympic Việt Nam cực thấp, bởi lẽ các cầu thủ áo đỏ rơi vào bảng B với hai đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia và Iran.

Tuyển Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ thắng Olympic Mông Cổ, nhưng đây cũng là đội gần như chắc chắn đứng bét bảng B. Điều đó có nghĩa nếu hướng đến “vét vớt”, Olympic Việt Nam vẫn phải trông đợi vào kết quả các trận đấu với Saudi Arabia và Iran.

Việc các đội tuyển Olympic Syria và Afghanistan rút lui không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội của Olympic Việt Nam. Cả hai đội này đều nằm ở bảng B, đồng nghĩa với việc Uzbekistan, Hồng Kông chắc chắn giành vé đi tiếp và chỉ cần thi đấu để phân định ngôi nhất, nhì bảng.

Bảng B cũng không có đội hạng 3. Như vậy, chỉ có 1 đội hạng 3 trong 5 bảng đấu còn lại bị loại. Về lý thuyết, cơ hội của Olympic Việt Nam sẽ nhiều hơn một chút khi “tỷ lệ chọi” giảm bớt. Tuy nhiên, vấn đề chính của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không thay đổi, đó là làm sao giành điểm từ tuyển Olympic Saudi Arabia và Iran. Trong trường hợp toàn thua, Olympic Việt Nam cần phải hạn chế bàn thua thấp nhất để có thêm hy vọng.

Các bảng đấu ở môn bóng đá nam Asiad 19

Bảng A: Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Ấn Độ

Bảng B: Việt Nam, Saudi Arabia, Iran, Mông Cổ

Bảng C: Uzbekistan, Hồng Kông

Bảng D: Nhật Bản, Palestine, Qatar

Bảng E: Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Kuwait

Bảng F: Triều Tiên, Indonesia, Kyrgyzstan, Đài Loan

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-olympic-viet-nam-huong-loi-o-asiad-19-nho-cac-doi-thu-khac-rut-lui-post1570085.tpo