Tuyển Olympic Việt Nam và các đội Đông Nam Á không còn dễ bị bắt nạt

Nhà báo Jason Dasey của tờ Bangkok Post bình luận sự tiến bộ của những đội tuyển như Việt Nam, Malaysia, Indonesia... sẽ khiến bóng đá Đông Nam Á không còn bị xem thường.

Thành tích của tuyển Olympic Việt Nam, Malaysia và Indonesia ở ASIAD 2018 tại Indonesia là không cần nhắc lại. Dù rằng sau vòng 1/8, Đông Nam Á chỉ còn mỗi Việt Nam tiếp tục cuộc chơi, những gì các đội tuyển trẻ thuộc "vùng trũng" thể hiện thời gian qua thật sự đáng ghi nhận.

Cây bút Jason Dasey nhìn nhận bóng đá Đông Nam Á đang sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Trong khi Việt Nam có Quang Hải, Công Phượng, thì Malaysia sở hữu cầu thủ chạy cánh Safawi... Điều này hứa hẹn giúp các đội tuyển này mơ ngày có được những phiên bản mới của Son Heung-min.

Son Heung-min là niềm tự hào của bóng đá Hàn Quốc và cả châu Á.

"Sonny" (biệt danh Son Heung-min) là ngôi sao sáng chói nhất tại châu Á. Chân sút người Hàn Quốc hiện khoác áo Tottenham Hotspur và tháng trước vừa được đội bóng thành London gia hạn hợp đồng. Nhắc đến Hàn Quốc nói riêng và bóng đá nói chung bây giờ phải nhắc tới "Sonny".

Theo trợ lý HLV Brad Maloney của tuyển Malaysia, liên tiếp màn trình diễn ấn tượng được các đội tuyển Olympic Việt Nam, Malaysia và Indonesia thể hiện tại ASIAD 2018 cho thấy Đông Nam Á lúc này có rất nhiều cầu thủ triển vọng. Họ nếu được trui rèn và tiếp tục phát triển có thể còn nâng cao trình độ.

Nói tới đây, ông Maloney nhắc lại chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhà cầm quân này cho rằng chiến tích "Những ngôi sao vàng" (biệt danh tuyển Việt Nam) làm được trên đất Thường Châu trở thành nguồn cảm hứng cho những quốc gia Đông Nam Á học theo.

"Tôi tin châu Á bắt đầu nhận ra tiềm lực của những đội tuyển Đông Nam Á sau thiên anh hùng ca được Việt Nam thể hiện ở giải U23 châu Á. Những quốc gia 'vùng trũng' đang lột xác. Bằng chứng tuyển trẻ Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản, trong khi Malaysia hạ Hàn Quốc", trợ lý Maloney nói.

Ở ASIAD 2018, tuyển Olympic Việt Nam từng hạ Nhật Bản.

Nói về công thức giúp các đội Việt Nam và Malaysia quật ngã những gã khổng lồ ở ASIAD, ông Maloney cho rằng chính sự nỗ lực của các cầu thủ, việc chơi bóng có tổ chức và tuân thủ nghiêm ngặt kế sách HLV đề ra đã giúp những đại diện Đông Nam Á không còn trở thành kẻ dễ bị bắt nạt.

"Như trận Malaysia thắng Hàn Quốc, chúng tôi không hề đưa ra phương án riêng biệt nào để theo kèm Son Heung-min. Các học trò của HLV Ong Kim Swee đã chơi bóng bằng tinh thần thép và sự kỷ luật cao. Khi có cơ hội, chúng tôi cố gắng tận dụng triệt để", trợ lý Maloney chia sẻ với Bangkok Post.

Tại ASIAD 2018, tuyển Olympic Nhật Bản mang tới giải đội hình chưa phải đáng gờm nhất. Theo nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia, phần lớn các cầu thủ trẻ trong đội hình đại diện xứ sở hoa anh đào đa phần là lứa cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống. Sức mạnh thực sự từ đó cũng giảm sút.

Các cầu thủ trẻ của Malaysia đã thi đấu tốt ở ASIAD 2018.

Ngoài ra, nhiều đội tuyển khác cũng từ chối gửi lực lượng mạnh nhất đến một giải đấu vốn không thuộc cấp độ FIFA. Vì vậy, hãy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ khẳng định nào về bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã được nhìn thấy sau các trận đấu của Việt Nam và Malaysia gần đây.

Điều này theo trợ lý Maloney có thể trở thành bệ phóng cho Quang Hải, Công Phượng hay Safawi... tiến xa. Dù tương lai chưa biết ra sao, song lúc này bóng đá Đông Nam Á có quyền mơ ngày tìm thấy nhiều hơn những cầu thủ trẻ theo Chanathip Songkrasin (Thái Lan) sang Nhật Bản chơi bóng thời gian tới.

Nguyên Trí (Theo Bangkok Post)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-olympic-viet-nam-va-cac-doi-dong-nam-a-khong-con-de-bi-bat-nat-post871601.html