Tuyển Pháp vô địch World Cup nhờ có 15 cầu thủ gốc châu Phi

ĐT Pháp đã lần thứ 2 giành chức vô địch World Cup với một tập thể có đến 15 cầu thủ người châu Phi.

Trước trận chung kết World Cup 2018 diễn ra, nhiều người hóm hỉnh cho rằng, cả châu Phi đang dõi theo các cầu thủ Pháp. Bởi đội hình chính The Bleus có đến 5 cầu thủ người gốc Phi. Còn nếu tính cả ĐT Pháp thì 15/23 cầu thủ đến từ lục địa đen. Chưa kể đến 2 cầu thủ khác là Antoine Griezmann và Hugo Lloris cũng không hề mang gốc Pháp.

Một điều không thể phủ nhận, sức mạnh ĐT Pháp phụ thuộc hoàn toàn vào các cầu thủ đến từ châu Phi. Một Mbappe đầy tốc độ lẫn kỹ thuật cá nhân điêu luyện có gốc gác từ Cameroon. 2 thủ lĩnh khu trung tuyến gồm: Pogba có nguồn gốc Guinea và Kante mang dòng máu Mali. Chưa hết, tiền vệ Matuidi là người gốc Angola. Còn nơi hàng phòng ngự, trung vệ Umtiti từng ghi bàn thắng trong trận đấu với ĐT Bỉ được sinh ra tại Cameroon.

Pogba cùng Mbappe đều mang dòng máu châu Phi. Ảnh: Fifa.com.

Những cái tên kể trên đều trở thành trụ cột ĐT Pháp. Thậm chí, không quá khi cho rằng, 5 cầu thủ người châu Phi trong đội hình chính ĐT Pháp mới là những nhân tố quyết định đến chức vô địch ĐT Pháp.

Ai ai cũng biết vai trò của Mbappe trên hàng công quan trọng như thế nào. Tài năng 19 tuổi trở thành niềm cảm hứng cho những đợt tấn công bên phía ĐT Pháp. Kante trở thành một máy quét giữa sân hay nhất tại World Cup 2018. Pogba đóng vai trò ngòi nổ cho những đợt tấn công. Matuidi giàu thể lực bên phía hành lang trái còn Umtiti là tấm lá chắn thép trước khung thành thủ môn Hugo Lloris.

Ngoài những cầu thủ trong đội hình chính, những cầu thủ dự bị thường xuyên được HLV Didier Deschamps sử dụng cũng chủ yếu là những cầu thủ da màu. Steven N’Zonzi gốc Congo, Fekir có cha là người Algeria, Tolisso mang dòng máu Togo, Ousmane Dembele vốn đến từ Senegal.

Ngoài 5 cầu thủ gốc Phi trong đội hình chính có đến 10 cầu thủ trong đội hình dự bị của Pháp mang dòng máu châu Phi. Ảnh: Fifa.com.

Ngoài ra, có thể kể đến những cầu thủ gốc châu Phi khác trong ĐT Pháp như: thủ môn Mandanda cùng hậu vệ Kimpembe đều mang gốc Congo, trung vệ Adil Rami mang dòng máu Morocco, 2 hậu vệ Djibril Sidibe lẫn Benjamin Mendy lần lượt mang gốc Mali và Senegal, tiền vệ Thomas Lemar vốn có quê hương tại Nigeria.

Chừng đó cho thấy sức mạnh ĐT Pháp phụ thuộc hoàn toàn vào những chàng trai da màu. Trong lần vô địch cách đây 20 năm, ĐT Pháp cũng lên ngôi nhờ nòng cốt là những cầu thủ châu Phi như: Lilian Thuram, Patrick Vieira, Marcel Desailly hay cả huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất nước Pháp là Zidane cũng mang dòng máu Algeria.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-phap-vo-dich-world-cup-nho-co-15-cau-thu-goc-chau-phi-3232561.html