Tuyên phạt 11 năm tù đối tượng đặt mìn khủng bố

Ngày 21-4, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 11 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhà nước và buộc bị cáo phải bồi thường cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương số tiền 780 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Trương Dương làm tài xế đưa đón nhân viên cho một công ty nước ngoài tại TP Thủ Dầu Một. Do khó khăn về tài chính nên Dương liên lạc với Lisa Phạm (thành viên tổ chức khủng bố lấy tên là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hiện định cư tại Mỹ) nhờ giúp đỡ. Lisa Phạm yêu cầu Dương phải làm theo chỉ đạo của mình thì sẽ cho tiền. Ngày 27-9-2019, Lisa Phạm gọi điện cho Dương thông báo mục tiêu phá hoại là trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, rồi yêu cầu Dương tới một tiệm tạp hóa tại phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) nhận 4 quả mìn, tổng trọng lượng 1,2kg thuốc nổ. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30-9-2019, Dương đem mìn đến đặt tại nhà vệ sinh của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Sau khi hẹn giờ, Dương rời khỏi hiện trường, khoảng 20 phút sau thì mìn phát nổ, làm hư hỏng nhiều ô tô, sập nhà vệ sinh và phòng làm việc cạnh đó. Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được người gửi 4 quả mìn cho Dương là Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ngụ tại Tây Ninh). Tuy nhiên, sau khi Dương bị bắt, Nghiêm đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, còn Lisa Phạm ở nước ngoài nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã hai đối tượng này.

DUY PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tuyen-phat-11-nam-tu-doi-tuong-dat-min-khung-bo-615919