Tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 21-12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên xử phạt 12 bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu; Vận chuyên trái phép hàng hóa qua biên giới; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại tỉnh.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau tám ngày xét xử, trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát và lời luận tội của Kiểm sát viên; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên các bị cáo Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn phạm hai tội “buôn lậu” và “đưa hối lộ”; Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đức Quang, Đàm Văn Dương, Lê Quang Hoàng phạm tội “buôn lậu”; bị cáo Đinh Hữu Thùy phạm tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Tuấn Anh phạm tội “đưa hối lộ”; bị cáo Lê Văn Vinh phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Lê Hải Dương và Aleria phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Đồng thời tuyên xử phạt Nguyễn Đức Mạnh 10 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn 8 năm tù; Vũ Văn Bằng 5 năm tù; Nguyễn Đăng Duy 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Đàm Văn Dương, Đinh Hữu Thùy mỗi bị cáo bị xử phạt 4 năm tù; Lê Quang Hoàng 3 năm 6 tháng tù; Lê Hải Dương 2 năm 29 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22-11-2016 bằng thời hạn đã bị tạm giam, Chủ tọa tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa; các bị cáo Lê Văn Vinh và Nguyễn Tuấn Anh bị xử phạt lần lượt 3 năm và 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; đối với bị cáo Romel Pagente Aleria, xử phạt tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cùng với mức án đã tuyên, Tòa cũng tuyên các hình phạt bổ sung đối với từng hành vi và mức độ phạm tội của các bị cáo.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-01-2016, các bị cáo Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thanh Sơn; Vũ Văn Bằng; Nguyễn Đăng Duy; Nguyễn Đức Quang làm tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú đã mua của các công ty nước ngoài 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 65,6 nghìn tấn xăng A92 và gần 65,6 nghìn tấn dầu DO, nhưng chỉ tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu gần 12,7 nghìn tấn xăng A92 và hơn 12,3 nghìn tấn dầu DO; số lượng còn lại không khai báo hải quan gần 53,2 nghìn tấn xăng A92 và gần 53,3 nghìn tấn dầu DO, với tổng giá trị hơn 2.034 tỷ đồng.

Để cho các đối tượng trên nhập lậu xăng dầu với quy mô lớn có sự giúp sức, tiếp tay của các bị cáo Đàm Văn Dương; Lê Hải Dương; Đinh Hữu Thùy; Lê Văn Vinh; Nguyễn Tuấn Anh; Lê Quang Hoàng và Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) - thuyền trưởng tàu BTS Christna.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38652302-tuyen-phat-12-bi-cao-trong-vu-an-buon-lau-xang-dau-hon-2-000-ty-dong.html