Tuyên phạt chung thân cho "nữ quái" buôn bán cái chết trắng

Ngày 4/3, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Công Thị Hiền (SN 1975, trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) mức án chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hiền trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào lúc 12h50 ngày 26/9/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lạng Sơn đã bắt quả tang Hiền đang vận chuyển 1 bánh heroin được bọc trong một chiếc áo cũ qua khu vực cầu Hữu Nghị (thuộc địa phận khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Tổng trọng lượng bánh ma túy này là 339,5 gram. Hiền khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng nghiện ma túy nên đã vận chuyển số ma túy trên cho một phụ nữ mới quen với giá 300.000 đồng tiền công. Trước đó, vào năm 2007, Hiền từng bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 7 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quý

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/phap-luat/antt/201403/tuyen-phat-chung-than-cho-nu-quai-buon-ban-cai-chet-trang-458101/