Tuyên phạt hơn 40 năm tù cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Sáng 7/3, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xảy ra ngày 10/6/2018. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù đối với 15 bị cáo.

Cáo bị cáo, gồm Nguyễn Thị Liên (1974, trú tại tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Duy Sang (1984), Kinh Tấn Hoạch (1992) cùng trú tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận; Hồ Thái Hà (1981), Nguyễn Tấn Đông (1978), Đặng Ngọc Tấn (2000), Huỳnh Văn Sù (1989), Nguyễn Thanh Phương (1996), Phạm Văn Mẫn (2000), Nguyễn Văn Hiếu (1998), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (1982), Lê Minh Trường (2001), Lê Thị Ngọc Anh (1989), Phạm Thị Minh Thu (1973) và Trần Hổ (1980), cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận, bị Viện Kiểm sát truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: VK.

Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: VK.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ đến 23 giờ ngày 10/6/2018, nhiều người dân tụ tập trên QL 1, khu vực Cầu Nam, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong,..; trong đó một số đối tượng quá khích đã hô hào, kích động đám đông phá phách gây náo loạn; sử dụng gạch đá, cây, tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, gây thương tích cho nhiều chiến sĩ cảnh sát, gây thiệt hại 4 xe mô tô và ô tô, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL1.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL1, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân nơi công cộng; sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người can thiệp bảo vệ trật tự an toàn công cộng do đó phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

HĐXX đã tuyên phạt Hồ Thái Hà 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Phạm Văn Mẫn, Trần Hổ, Huỳnh Văn Sù, Đặng Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Liên, mỗi bị cáo 3 năm tù; các bị cáo Kinh Tấn Hoạch, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Duy Sang, Nguyễn Trường Vĩnh Phúc, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Minh Trường, Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Minh Thu, mỗi bị cáo 2 năm tù.

Cùng vụ gây rối trật tự công cộng ngày 10/6 tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, trước đó, ngày 27/3, TAND huyện Tuy Phong đã xét xử 10 bị cáo, HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Ngọc, Phạm Sang, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chương, Ngô Văn Đặt, mỗi bị cáo 3 năm tù; Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Lê Văn Liêm, Nguyễn Ngọc Sang, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Văn Mẹo, mỗi bị cáo 2 năm tù.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tuyen-phat-hon-40-nam-tu-cho-cac-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-66310.html