Tuyên phạt tử hình đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Sau 1 ngày làm việc, cuối ngày 13-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, con riêng của nhân tình.

Theo đó, xác định cáo trạng truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh, Nguyễn Trung Huyên phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa.

Áp dụng mức án nghiêm minh nêu trên, HĐXX nhận định, quá trình đều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tòa xác định, Nguyễn Trung Huyên 5 lần hành hạ, đánh đập cháu Đỗ Ngọc Ánh (sinh ngày 18-2-2018) - bị hại trong vụ án. Sau đó, Huyên với ý đồ sát hại cháu Ánh đã đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. Hậu quả, nạn nhân tử vong do nhiều chấn thương khác nhau.

“Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dùng thủ đoạn man rợ nhằm tước đoạt mạng sống của cháu Anh, gây bất bình, bức xúc dư luận” - Chủ tọa Mai Văn Quang công bố bản án.

Đối với đề nghị khởi tố, điều tra chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ cháu Ánh), HĐXX khẳng định, căn cứ diễn biến phiên tòa chưa đủ cơ sở xác định chị này có hành vi phạm tội liên quan.

Tuy nhiên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải kịp thời xét xử Nguyễn Trung Huyên. Do đó, để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của chị Nguyễn Thị Luyến.

Trước đó, luật tội bị cáo, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cũng xác định hành vi phạm tội Nguyễn Trung Huyên là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương tang tóc cho gia đình bị hại và gây mất trật tự trị an, bất bình trong quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở đó, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên loại bỏ vĩnh viễn Nguyễn Trung Huyên ra khỏi đời sống xã hội nhằm trừng trị kẻ thủ ác, đồng thời góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-phat-tu-hinh-doi-tuong-dong-dinh-vao-dau-be-gai-3-tuoi-post519843.antd