Tuyển Philippines trở thành 'nữ hoàng' mới của bóng đá Đông Nam Á

Biến nữ Việt Nam thành cựu vô địch qua chiến thắng 4-0 rồi hạ luôn Thái Lan 3-0 ở chung kết, tuyển Philippines trở thành 'nữ hoàng mới' của bóng đá Đông Nam Á.

Đánh bại “bà chị cả” Việt Nam (VN) 4-0 ở bán kết rồi khuất phục cả “bà chị thứ” Thái Lan 3-0, Philippines tạo nên lịch sử khi vô địch Đông Nam Á.

Như vậy dưới thời HLV Alen Stajcic, người Úc, bóng đá nữ Philippines liên tục tạo cột mốc lịch sử. Sau khi có tấm vé chính thức dự World Cup 2023, bây giờ tuyển nữ Philippines lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Thái Lan cũng có vài cầu thủ mang hai dòng máu Thái - Mỹ nhưng cũng chịu không nổi Philippines. Ảnh: CTP

HLV Stajcic tạo nên hai cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Philippines. Cùng với đó là sự trợ giúp đắc lực của LĐBĐ Philippines đứng đầu là Chủ tịch Nanong Araneta, một tỉ phú của Philippines, ông cũng là Ủy viên ban chấp hành FIFA.

Trận chung kết trên sân Rizal Memorial, thầy trò ông Stajcic thể hiện sự vượt trội trước “bà chị thứ” Thái Lan thiếu chừng bốn trụ cột dự giải này. Trên khu khán đài VIP của sân là sự góp mặt của "bộ sậu" LĐBĐ Philippines và Chủ tịch Araneta, cùng trưởng đoàn các đội tuyển Philippines là Palamy, một doanh nhân giàu có của Philippines.

Sarina Bolden (số 8) tay săn bàn đắt giá của Philippines. Ảnh: CTP

Báo chí Philippines rất trông đợi và đầy niềm tin thầy trò ông Stajcic tạo nên lịch sử. Sau khi đánh bại VN 4-0 ở bán kết, người Philippines đầy tự tin “cân luôn” Thái Lan để lên ngôi tạo lịch sử cho bóng đá nữ Philippines.

Quay trở lại với trận đấu này, nhìn nữ Philippines cứ như một đội tuyển quốc gia Âu Mỹ với những cô gái lai to cao và thể hình đẹp như những siêu mẫu, chơi bóng thanh thoát.

Đội hình Philippines luôn “động”, di chuyển nhịp nhàng, những pha “bỏ bóng”, “thả bóng”, chọc khe không cần quan sát rồi đồng đội bứt phá tốc độ băng xuống đối mặt thủ môn đối phương. Những cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Philippines hầu hết là sinh viên chơi bóng giỏi, Philippines “trải thảm đỏ” mời về cùng nhiều bổng lộc đã tạo được những bước đột phá cực mạnh.

Nhìn cách chơi hiện đại của tuyển nữ Philippines kiểu này, thật khó để VN đòi lại ngôi hậu. Tuy nhiên về lâu về dài họ có giữ được ghế “nữ hoàng mới” của Đông Nam Á lại là câu chuyện khác bởi mức đãi ngộ, lương bổng cho đội cũng như những khoản tiền mà Philippines bỏ ra để mời họ về thi đấu là không hề nhỏ.

Dù thế nào thì sự nổi lên của tuyển nữ Philippines là điều thú vị và các “bà chị” như VN, Thái Lan lại có thêm cạ cứng.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-philippines-tro-thanh-nu-hoang-moi-cua-bong-da-dong-nam-a-post689568.html