Tuyên Quang: 3 người chết do mưa lũ, nhiều tài sản bị mất trắng

Mưa lũ vào đêm 9/9 và rạng sáng 10/9 đã gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh này.

Cụ thể tại huyện Hàm Yên, mưa lớn đã khiến mực nước tại các con suối lên mạnh, 3 người đi qua đập tràn tại xã Minh Hương bị nước cuốn trôi. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Chinh (SN 1972), chị Hoàng Thị Thủy (SN 1972, vợ anh Chinh) và Bé Hoàng Thị Trang (7 tuổi, con anh Chinh – Chị Thủy).

Hiện trường nơi tìm thấy xác của các nạn nhân bị lũ cuốn tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Hiện trường nơi tìm thấy xác của các nạn nhân bị lũ cuốn tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Ngoài ra, 2 nhà bị sạt taluy dương, 2,1ha lúa bị gãy đổ; thiệt hại 5,5ha ngô, rau màu; 0,108ha ao cá bị sạt lở, tràn bờ.

Một số tuyến đường giao thông trên tuyến đường ĐT 189 từ xã Phù Lưu - Yên Thuận, xã Bình Xa- Minh Hương bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân; Đường thôn Cuổm, xã Yên Thuận sạt lở 10m3.

Tại huyện Na Hang, có 29 nhà bị đổ sập hoàn toàn và sạt ta luy dương; 22,4ha lúa bị gãy đổ và bị lũ tràn qua; Thiệt hại 1ha ngô, rau màu.

Sạt lở khoảng 2350 m3 đất gây ách tắc không đi lại được (Xã Thượng Giáp 200m3: Các tuyến đường Nà Thài - Bản Cưởm, Nà Thài - Bản Muồng, Trung tâm xã đi thôn Bản Vịt; Xã Hồng Thái 800m3: Tuyến đường từ Đà Vị - Hồng Thái sạt mái ta luy dương 03 điểm, đoạn Trung tâm xã đi thôn Pắc Khoang; Xã Yên Hoa 1.000m3: Đường trung tâm xã đi các thôn Bản Thác, Bản Va, Khâu Pồng; Quốc lộ 280 đoạn qua thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa đường sạt ta luy dương; Xã Côn Lôn 50m3: Đường Yên Hoa – Côn Lôn sạt lở 03 điểm, sạt sở chân kè cầu tràn thôn Nà Ngoãng).

Riêng huyện Chiêm Hóa có 21,5ha lúa bị gãy đổ và bị lũ tràn qua.

Sau khi nhận được thông tin, UBND các huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã hướng dẫn nhân dân, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Được biết, UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo UBND các xã hỗ trợ nhà bị sập hoàn toàn 5 triệu đồng/hộ, nhà hư hỏng nặng 3 triệu đòng/hộ. UBND huyện Hàm Yên và UBND xã Minh Hương đã hỗ trợ gia đình có người chết 13 triệu đồng.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/tuyen-quang-3-nguoi-chet-do-mua-lu-nhieu-tai-san-bi-mat-trang-d106480.html