Tuyên Quang: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh xuất quân thăm hỏi đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Chiều 24-10, tại Chùa An Vinh (TP Tuyên Quang -tỉnh Tuyên Quang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ xuất quân thăm hỏi nhân dân miền Trung đợt I. Tham dự có Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự phật Giáo tỉnh Tuyên Quang và đông đảo các tăng ni phật tử.

Lễ xuất quân thăm hỏi đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Lễ xuất quân thăm hỏi đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sau 5 ngày vận động, Ban thường trực Trị sự, Ban tư thiện xã hội đã nhân được sử ủng hộ các hiện vật về thực phẩm gồm 800 thùng mỳ, nước khoảng 140 két, sữa bò 144 hộp, sữa tươi 400 gói, 65 hộp thịt, 7 gói bột canh, 400kg gạo tẻ…; đồ nông sản; quần áo; 153 triệu đồng tiền mặt, trong đó co 30 triệu đồng đã gửi Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi tới miền Trung, còn 123 triệu sẽ chuyển trong đợt xuất quân. Đoàn dự kiến sẽ đi trong 4 ngày, từ ngày 25- đến 29 -10 để đồng hành cùng đồng bào miền Trung. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ những mất mắt đau thương của khúc ruột miền Trung, trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mong người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự phật Giáo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra lương thực, thực phẩm cứu trợ.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tinh Tuyên Quang tiếp tục kêu gọi các chùa trong tỉnh, tổ phật tử, doạnh nghiệp trong tỉnh chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Các tăng ni, phật tử tham gia bốc hàng lên xe chuyển tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Quang Vũ - Văn Thưởng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-xuat-quan-tham-hoi-dong-bao-mien-trung-bi-lu-lut-80151