Tuyên Quang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên thì việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được tỉnh Tuyên Quang quan tâm thực hiện. Với phương châm 'Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau', các cấp, các ngành đã tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, tạo động lực mạnh mẽ để hộ nghèo vươn lên.

Những ngôi nhà mới của hộ nghèo xã Lang Quán (Yên Sơn) hoàn thành có sự hỗ trợ từ Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.

Niềm vui bên những ngôi nhà mới

Đến thôn 20, xã Lang Quán (Yên Sơn) hôm nay ai cũng vui mừng vì được thấy những ngôi nhà xây khang trang tô điểm cho xóm làng thêm hiện đại, thể hiện sự no ấm, hạnh phúc. Thế nhưng ít ai biết, thôn này có 85 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ di dân, tái định cư công trình xây dựng thủy điện Tuyên Quang. Ngày mới về tái định cư tỷ lệ hộ nghèo chiếm đa số, cuộc sống trên quê mới hết sức khó khăn khi phải chuyển nghề, phải học cách thích nghi với cuộc sống nơi quê mới. Song được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền cùng với sự nỗ lực vươn lên những người dân tái định cư đã dần ổn định cuộc sống, đặc biệt những chính sách của Nhà nước cũng như huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ về nhà ở đã giúp hộ nghèo nơi đây "an cư lạc nghiệp".

Gia đình anh Bàn Càn Líu ở thôn 20 có hoàn cảnh rất khó khăn khi bản thân anh bị dị tật bẩm sinh sống cùng mẹ già yếu. Năm trước, gia đình anh được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin Bank) hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà mới thay thế ngôi nhà xuống cấp không đảm bảo sinh hoạt. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương khi huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân... tham gia hỗ trợ ngày công lao động đã giúp gia đình làm ngôi nhà mới. Anh Líu xúc động chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp thì không biết bao giờ gia đình anh mới có nhà mới để ở. Anh rất mừng vì những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt như gia đình anh ngày càng nhận được sự quan tâm sẻ chia để vươn lên trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp. Đồng thời chủ trì ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Đề án nhằm tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến tháng 9/2023, sau gần 2 năm triển khai thực hiện đã có 3.528 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 350 tỷ đồng từ cộng đồng, xã hội và gia đình. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo thuộc các xã xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo là dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn…

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo

Với ý thức trách nhiệm và tinh thần luôn hướng về người nghèo, các phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng được triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ tỉnh và MTTQ các cấp với vai trò tập hợp, xây dựng, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng từ đó giúp vận động, huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương đã vận động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các lực lượng như dân quân, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, đào móng, đổ bê tông... để hỗ trợ hộ nghèo sớm hoàn thành ngôi nhà mới theo đúng kế hoạch, tiến độ. Ông Ma Văn Tỵ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Mỹ (huyện Chiêm Hóa) cho biết, trong 2 năm qua, toàn xã đã thực hiện hỗ trợ làm mới, sửa chữa gần 40 ngôi nhà cho hộ nghèo. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị các cấp thì việc huy động các lực lượng tại chỗ, đặc biệt là Nhân dân tham gia ngày công lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay để những ngôi nhà cho hộ nghèo sớm hoàn thành.

Hiện nay, Tuyên Quang cũng đang đẩy mạnh Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023. Đồng thời tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, trong đó quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại Tuyên Quang, Dự án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được triển khai thực hiện tại 2 huyện Na Hang và Lâm Bình. Trong đó, có 1.675 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, xây mới sửa chữa nhà ở. Riêng năm 2023 hỗ trợ 425 hộ (xây mới 192 nhà, sửa chữa 233 nhà). Tính đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 52,90%...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện làm nhà ở cho hộ nghèo cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc đó là: Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở và thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo có nơi chưa chặt chẽ; một số hộ nghèo sai thông tin hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mức hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo còn thấp nên khả năng của các hộ nghèo tự đảm đương kinh phí còn lại để xây mới còn rất khó khăn; hộ nghèo ở xã trung tâm nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng khó khăn… Với tinh thần quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, hiện tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các huyện tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch đề ra.

Khánh thành nhà mới cho người dân tại xã Bình Yên (Sơn Dương).

Để thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tập trung huy động, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023. Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.064 nhà, trong đó làm mới 1.014 nhà, sửa chữa 50 nhà, đạt 94% kế hoạch năm. Đạt được kết quả như trên là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các Sở, ngành, tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án. Rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát để xác định nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà ở theo lộ trình. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo ở các địa phương, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra từng năm và cả giai đoạn. MTTQ các xã, phường, thị trấn nắm chắc hoàn cảnh hộ nghèo, lập danh sách hộ nghèo không có khả năng đối ứng hoặc kinh phí đối ứng ít, từ đó có phương án hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Văn Nhất – Phùng Hằng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tuyen-quang-chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-ho-ngheo-362876.html