Tuyên Quang: Điều tra nghi vấn chồng sát hại vợ, thú tội với em trai rồi tự sát

Sau khi vợ tử vong, người đàn ông đến nhà thú nhận mình là hung thủ sau đó được người dân phát hiện bị thương nặng trước cửa nhà em trai.

Dương Văn Mủa được cho là đã sát hại vợ sau đó tự vẫn. Ảnh minh họa

Ngày 27/12, trao đổi với PV, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này đang phối hợp điều tra làm rõ nghi vấn chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h tối ngày 24/12. Vào khoảng thời gian trên, anh Dương Văn Sùng (SN 1976, trú tại thôn Làng Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cùng người thân tá hỏa khi phát hiện chị Sùng Thị D. (SN 1974, trú tại thôn Nà Phại, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn, chị dâu của anh Sùng) đã tử vong tại đây.

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Sơn và Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt để tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tư thi cho thấy trên thi thể chị D. có nhiều vết đâm chém nghi do ngoại lực tác động. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định có thể chị D. đã bị sát hại trước đó.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại nhà anh Sùng (ngôi nhà phát hiện thi thể chị D.) bị mất một con dao trong khi đó Dương Văn Mủa (SN 1962, anh trai anh Sùng và cũng là chồng chị D.) không có mặt ở nhà.

Đến khoảng 4h sáng ngày 25/12, Dương Văn Mủa về nhà gọi cửa đồng thời thừa nhận đã sát hại vợ với em trai. Tuy nhiên, anh Sùng không mở cửa. Đến rạng sáng cùng ngày, Mủa được phát hiện bị thương nặng ở bụng và nằm bất tỉnh trước cửa nhà em trai.

Mủa được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, ngày 21/2, vợ chồng Mủa từ Bắc Kạn đến nhà em trai để ở. Ngày 24/12, vợ chồng Mủa cùng vợ chồng người em đi làm nương. Chiều ngày 24/12, trong khi 2 vợ chồng người em đang làm việc thì vợ chồng Mủa xin về trước. Đến tối cùng ngày, vợ chồng anh Sùng về nhà thì phát hiện sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Đã bắt được nhiều người trong nhóm 152 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-quang-dieu-tra-nghi-van-chong-sat-hai-vo-thu-toi-voi-em-trai-roi-tu-sat-58014-5.html