Tuyên Quang: Độc đáo giải đua ngựa, đấu ngựa xã Phù Lưu 2018

Trong 2 ngày 17 và 18-3 , tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra giải đua ngựa – đấu ngựa truyền thống năm 2018. Đây là Giải đua ngựa – đấu ngựa truyền thống của xã Phù Lưu, với đặc trưng ngựa là ngựa thồ của bà con, còn kỵ mã là của những nông dân ở các bản làng trong và ngoài tỉnh.

53 ngựa đua tham gia tại xã Phù Lưu 2018

Ngựa của các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Sơn La và Tuyên Quang tham dự càng làm không khí sôi động hơn

Ngựa số 33 của ông Vàng Văn Quyết ở Bắc Hà, Lào Cai giành giải nhất

Tham gia giải đua ngựa, đấu ngựa xã Phù Lưu năm nay có 53 ngựa đua và 16 ngựa đấu đến từ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Sơn La và Tuyên Quang. Kết quả nội dung thi đua ngựa, ngựa số 33 của ông Vàng Văn Quyết ở Bắc Hà, Lào Cai giành giải nhất; ngựa số 16 của ông Nguyễn Văn Quân ở Phù Yên, Sơn La giành giải nhì; ngựa số 20 của ông Vàng Văn Cương ở Bắc Hà, Lào Cai giành giải ba. Ở nội dung đấu ngựa, ngựa số 15 của ông Lù Văn Viên xã Phù Lưu giành giải nhất; ngựa số 08 của ông Lù Văn Thìn xã Phù Lưu giành giải nhì; ngựa số 04 của ông Ma Văn Chinh ở xã Phù Lưu giành giải ba.

Độc đáo hơn là phần thi chọi ngựa

Ngựa tham gia giải đều không bị giết thịt như chọi trâu, được các chủ ngựa yêu quý như người bạn thân thiết của gia đình. Ở Phù Lưu và các xã lân cận, ngựa trở thành trợ thủ đắc lực cho việc thồ cam trên sườn núi và là nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Những chú ngựa tham dự hội đấu của Phù Lưu đều được lựa chọn qua các vòng sơ tuyển, hội đủ các tiêu chuẩn: Mình dài, eo thon, mông nở, chân cao, móng thẳng, chưa kể đến chiếc bờm phải oai phong, tư thế phải dũng mãnh. Đến với cuộc đua có cả những chú ngựa đua chuyên nghiệp được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng cũng không ít là ngựa thồ của đồng bào. Trước khi được đưa đi thi đấu, những chú ngựa được nghỉ ngơi và luyện tập từ 1-2 tháng.

Việc chọi ngựa để tìm ra những chú ngựa có sức khỏe, bền bỉ duy trì phát triển đàn

Hội đấu ngựa Phù Lưu được tổ chức đúng vào dịp họp phiên chợ Thụt - ngày 2-2 âm lịch hàng năm. Chợ Thụt mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 phiên, bán nông cụ sản xuất và các sản phẩm địa phương để người đến chợ mua may bán rủi, đồng thời để giao duyên, tìm bạn đời. Còn hội đấu ngựa không chỉ là cuộc chơi của những nài ngựa, của người dân quê núi lúc nông nhàn, mà còn là cơ hội để những chàng tuấn mã mạnh mẽ, oai dũng nhất thể hiện tài năng, đoạt lấy bạn tình duyên dáng.

Chợ Thụt là nơi gặp gỡ mua may bán rủi của người đồng bào dân tộc Dao nơi đây

Đây là lần thứ năm xã Phù Lưu tổ chức giải đua, đấu ngựa nhằm động viên tinh thần người dân trong việc bảo tồn, phát triển đàn ngựa ở địa phương. Giải đua đã thu hút hàng nghìn bà con nhân dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ./.

Đức Anh |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-doc-dao-giai-dua-ngua-dau-ngua-xa-phu-luu-2018-60490