Tuyên Quang: Phòng virus Corona, nhiều huyện dừng tổ chức lễ hội

Trong ngày 31/1, nhiều huyện của tỉnh Tuyên Quang đã thông báo dừng tổ chức các hoạt động đầu xuân do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang có diễn biến phức tạp.

 Thông báo của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Thông báo của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Chiều ngày 31/1, UBND huyện Lâm Bình đã có thông báo hỏa tốc dừng việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện này. Theo huyện Lâm Bình do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến rất phức tạp.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch huyện dừng tổ chức lễ hội lồng tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Canh Tý 2020 diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 2 (tức ngày 14, 15 tháng giêng năm Canh Tý).

Yêu cầu UBND xã dừng các Lễ hội cấp xã. Đối với các hoạt động tập trung đông người khác trên địa bàn nếu cần thiết tổ chức, trước khi thực hiện phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong ngày 31/1/2020, UBND huyện Lâm Bình cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện triển khai các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Không chỉ ở Lâm Bình, ngày 31/1, UBND huyện Hàm Yên đã ra thông báo dừng tổ chức Lễ hội Động Tiên - Chợ Quê năm 2020; UBND huyện Chiêm Hóa thông báo tạm dừng việc tổ chức hội chợ xuân ngày 31/1/2020 và Lễ hội Lồng tồng ngày 1/2/2020 cũng vì nguy cơ bùng phát của dịch virus Corona.

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tuyen-quang-phong-virus-corona-nhieu-huyen-dung-to-chuc-le-hoi-post33267.html