Tuyên Quang: Sẵn sàng cho năm học mới thành công

Đến ngày 19/8, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 đã được các trường học từ bậc mầm non đến THPT của tỉnh Tuyên Quang hoàn tất chu đáo. Hơn 13.000 cán bộ, giáo viên đã sẵn sàng với tâm thế hân hoan, mong chờ chào đón các em học sinh tươi vui đến trường.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Tuyên Quang luôn đứng trong Top đầu của tỉnh về thành tích học tập. Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm thi trung bình chỉ đứng thứ 2 sau Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo khung thời gian năm học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm hơn trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho năm học mới, ngày khai giảng được ấn định là 5/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã chỉ đạo sát sao các Phòng giáo dục huyện, thành phố chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa; sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, phù hợp với chuyên môn; sẵn sàng bước vào năm học mới 2023 – 2024 với tâm thế đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm học đã đề ra.

Cô giáo Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn dạy và học qua các năm đã triển khai đối với lớp 1 và lớp 2. Năm học này, nhà trường tiếp tục lựa chọn những giáo viên đã được tập huấn, đạt chuẩn, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy làm nòng cốt trong các phong trào thi đua. Với phương châm không ngừng đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch bài giảng theo định hướng phát triển tư duy, năng lực, kỹ năng cho học sinh, đảm bảo phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới; xây dựng môi trường thân thiện, giúp học sinh nâng cao tinh thần tự học, phấn chấn tới trường; rèn luyện để phát triển theo hướng toàn diện hơn".

Năm học 2022-2024, Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tuyển mới 210 học sinh vào lớp 1, tổng số học sinh của trường trong năm học này là 1.110 em với 26 lớp. Cùng với các trường tiểu học trên toàn tỉnh, nhà trường đã tổ chức đón các em học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 21/8. Ngay từ đầu tháng 8, các thầy cô của trường đã triển khai việc vệ sinh, sửa chữa trường, lớp, lắp thêm đường nước sinh hoạt; bổ sung trang thiết bị dạy học, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong dịp hè, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nghiên cứu giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới; bồi dưỡng chính trị, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái đang trang trí, vệ sinh, chuẩn bị mọi cơ sở vật chất tốt nhất để chào đón học sinh bước vào năm học mới

Tại Trường Tiểu học Thái Long, TP Tuyên Quang, toàn bộ khuôn viên trường đã được các thầy cô vệ sinh sạch sẽ, khang trang; vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng; phòng học được chỉnh trang với đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón chào học sinh bước vào năm học mới.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ cho biết, tới ngày 19/8 toàn bộ các công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường đã được chuẩn bị xong; 100% giáo viên của trường đã được bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong dịp hè và đang trong tâm thế phấn chấn, chờ đón tiếng trống trường rộn ràng khai giảng, đón chào lớp lớp học sinh thân yêu.

Năm học 2022-2023 nhà trường có 412 học sinh với 12 lớp, kết quả đều đã hoàn thành tốt chương trình giảng dạy; 85 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đạt 20,6%; nhiều em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; 62,5% giáo viên xếp loại Tốt theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Trong năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt; tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng chuẩn. Thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; nghiên cứu thực hiện chương trình thay SGK lớp 4; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác giảng dạy, đảm bảo phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường và thực tế địa phương.

Ngày hội khai trường năm học mới tại Trường Tiểu học Thái Long luôn rộn ràng, tràn ngập trong sắc đỏ tô thắm màu cờ Tổ quốc.

Cô giáo Âu Thị Hạnh, Trường PT Dân tộc Nội trú THPT Tuyên Quang cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, trường đã tiến hành kiểm tra và bảo trì toàn bộ cơ sở vật chất, đảm bảo các lớp học, phòng thực hành, thư viện, phòng máy tính và các thiết bị khác đều ở trạng thái hoạt động tốt và đủ để đáp ứng nhu cầu học tập. Chương trình học tập, giảng dạy đã được toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường cập nhật theo các tiêu chuẩn giáo dục, giáo trình mới nhất của Bộ GD&ĐT thông qua các khóa đào tạo, hội thảo trong dịp hè. Đảm bảo các tài liệu học tập và tài nguyên giảng dạy đầy đủ, phong phú, sẵn sàng phục vụ cho năm học mới đạt kết quả tốt nhất.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023 - 2024 toàn tỉnh có 460 trường học từ bậc mầm non đến THPT với hơn 13.000 cán bộ, giáo viên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 55,7%. Hiện tại, cơ bản đội ngũ cán bộ, giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất tại các trường đều đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong năm học mới. Những công trình xuống cấp cơ bản đã được tu bổ, sửa chữa hoặc đầu tư xây mới, kịp thời đưa vào sử dụng.

Trước ngày 20/8, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được ngành giáo dục cùng các địa phương thực hiện chu đáo, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu dạy và học. Các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh trên toàn tỉnh đã và đang sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024 với khí thế sôi động, hào hứng, quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Xuân Trường

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tuyen-quang-san-sang-cho-nam-hoc-moi-thanh-cong-5726259.html