Tuyên Quang: Tài xế xe khách liên tục gọi điện thoại trong khi đang lái xe

Theo đó, tài xế này lái xe mang BKS: 22B – 007.xx xuất bến Tuyên Quang lúc 10h 30 ngày 30/3/2021 đi huyện Na Hang (Tuyên Quang) của nhà xe Toản Nguyệt.

Vô tình có mặt trên chuyến xe phóng viên đã ghi nhận, suốt chặng đường từ khu vực đèo Gà (Chiêm Hóa) tới hết đèo Cổ Yểng (Na Hang) lái xe liên tục sử dụng điện thoại di động, liên lạc với các khách hàng bất chấp nguy hiểm tính mạng của nhiều hành khách trên xe.

Không chỉ sử dụng điện thoại, lái xe này còn vừa điều khiển tay lái vừa soạn đồ trả khách, thậm chí buông cả tay lái nhoài người qua vô lăng khiến nhiều người trên xe một phen hú vía.

Lái xe thanh minh với mọi người, do hôm nay có mấy nhà xe khác cùng tuyến nghỉ bảo dưỡng xe khiến lượng khách và hàng hóa dồn cả vào xe của mình nên khá bận rộn.

Trước đó chưa đầy 1 tháng, ngày 27/2/2021 xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 22B- 008.61 của nhà xe Vinh Nhâm, có địa chỉ tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đang lưu thông trên Quốc lộ 2C theo hướng từ huyện Chiêm Hóa đi huyện Na Hang (Tuyên Quang), khi đến khúc cua tại thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang thì bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét và lật nhào làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Đèo Cổ Yểng là con đèo dốc quanh co nguy hiểm cách thị trấn Na Hang khoảng 12 km có nhiều biển cảnh báo, việc nhà xe này coi thường tính mạng bản thân và hành khách buông tay lái sử dụng điện thoại khi lên xuống đèo là cực kỳ nguy hiểm.

Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương này cần nhanh chóng có các biện pháp chấn chỉnh những lái xe có thái độ coi thường thường tính mạng người dân như trên.

P.H

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tuyen-quang-tai-xe-xe-khach-lien-tuc-goi-dien-thoai-trong-khi-dang-lai-xe-d152499.html