TUYÊN QUANG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ CHO

Là địa phương có 22 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, do vậy để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của cử tri, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang có nhiều thay đồi.

Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang có nhiều thay đồi.

Lang Quán là xã vùng cao của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Để người dân hiểu và thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của cử tri trong ngày hội non sông sắp tới, các cán bộ của xã Lang quán, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tuyên truyền bầu cử dưới mọi hình thức cũng như trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Không chỉ trong các buổi họp thôn, bản, việc tuyên truyền được phát huy hiệu quả ngay cả trong những hoạt động lao động sản xuất. Theo ông Lê Thanh Quân, Bí thư Đảng ủy xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị trên địa bàn xã đã và đang tăng cường tuyên truyền người dân hiểu về luật bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp, để làm sao ngày hội của toàn dân mọi cử tri đều tham gia đi bầu cử, bỏ phiếu. Chúng tôi tin tưởng số đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số đảm bảo đúng theo dự kiến, thông qua các hội nghị hiệp thương mà cử tri nhân dân giới thiệu.

Ông Vũ Hồng Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, HĐND huyện đã tích cực phối hợp để triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, HĐND huyện tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết về công tác bầu cử, đối với đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo đúng theo cơ cấu thành phần hiệp thương. Đồng thời, tăng cường xuống thôn, xóm, đến tận nhà để tuyên truyền, để cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cũng nhờ cách thức tuyên truyền hiệu quả, chị Hoàng Thị Phương ở xóm 12, xã Lang Quán cũng như đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã hiểu hơn về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND để lựa chọn bầu ra những người đại diện xứng đáng.

Nhiều đổi thay tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang.

Để tổ chức thành công được cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiếu số đã được đẩy mạnh để người dân hiểu được quyền và trách nhiệm công dân khi bỏ lá phiếu bầu. Bên cạnh đó, để đảm bảo cơ cấu cũng như thành phần số lượng đại biểu, ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang đề xuất nhiều cơ chế giúp cho ứng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số hiểu về quy trình cũng như hoàn thiện các chương trình hành động để phục vụ cho hoạt động vận động bầu cử.

Theo ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban dân tộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện đúng theo quy định tại điều 07 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Ban dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ có những hỗ trợ nhất định cho ứng viên khi tham gia vận đồng bầu cử, tại nơi công tác cũng như nơi tham gia ứng cử, để có những chương trình hành động, thể hiện được lợi thế cạnh tranh.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Ngày hội non sông, các địa phương trong cả nước đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cả hình thức lẫn tần suất để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, thực hiện với quyết tâm cao nhất, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cả nước nói chung sẽ diễn ra thành công, an toàn và đúng pháp luật./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55115