Tuyển sinh đại học 2024: Quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế thế nào?

Năm nay, cùng với việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để tuyển sinh, nhiều trường đại học còn quy đổi điểm theo các chứng chỉ này trong quá trình xét tuyển.

Nhiều trường đại học quy đổi điểm IELTS từ 4.5-5.0

Năm nay, nhiều trường tiếp tục dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển kết hợp. Điểm chứng chỉ của thí sinh sẽ được quy đổi, cộng với điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ để xét tuyển theo phương thức kết hợp. Với IELTS 4.5, thí sinh có thể được quy đổi thành 7 - 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển đại học, tùy mỗi trường.

Theo Đề án tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy.

Quy định đổi điểm chứng chỉ IELTS ĐH Bách khoa Hà Nội 2024.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Dược Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (tương đương IELTS đạt từ 5.5 trở lên) tuy không được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh, nhưng được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển cho tất cả các ngành đăng ký xét tuyển với các mức điểm (theo thang điểm 30) như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS hoặc TOEFL iBT (thời hạn 2 năm tính đến ngày 19/5/2024) được xem xét cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển theo Phương thức 2 vào các ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh), Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 được Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố, trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu); xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (18% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp theo đề án riêng (80% chỉ tiêu). Với phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng, trường cho phép thí sinh dùng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy đổi để thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi tốt nghiệp cùng điểm quy đổi chứng chỉ và điểm ưu tiên (nếu có). Mức điểm quy đổi cao nhất là 10, áp dụng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5 - 9.0 hoặc TOEFL iBT từ 102 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) mức 965/190/190 trở lên. Mức quy đổi thấp nhất là 8, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 - 59 trở lên hoặc TOEIC (L&R/S/W) 785/160/150 trở lên.

Trường ĐH Ngoại thương cũng đã công bố cách quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong mùa tuyển sinh năm 2024. Theo đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5; 7; 7.5; 8.0 - 9.0 được quy đổi tương ứng 8.5; 9; 9.5; 10 điểm.

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024. Theo đó, thí sinh được tính 10 điểm nếu có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên. Thí sinh có IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm.

Trường ĐH Công thương TP.HCM cho phép thí sinh quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn tiếng Anh để xét tuyển các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ và ưu tiên xét tuyển theo đề án riêng. Theo đó, riêng ngành ngôn ngữ Anh, TS được quy đổi 10 điểm nếu đạt IELTS từ 5.5 trở lên. Các ngành còn lại, trường quy đổi 10 điểm cho chứng chỉ này với mức 4.5 điểm trở lên.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, TS có IELTS 4.5 sẽ được tính 8 điểm môn tiếng Anh, 10 điểm nếu có IELTS 6.0 trở lên.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chấp nhận quy đổi chứng chỉ IELTS từ mức 5.0 trở lên. Theo đó, điểm môn tiếng Anh trong học bạ hoặc thi tốt nghiệp THPT của TS có chứng chỉ IELTS 5.0 tương đương 8 điểm; 5.5 tương đương 9 điểm và 6.0 trở lên đạt mức tối đa 10 điểm. Mức quy đổi tương đương áp dụng với chứng chỉ TOEFL iBT và TOEIC 4 kỹ năng.

Nên quy đổi điểm theo cách nào?

Trước tình hình quy đổi điểm IELTS của các trường đại học, các chuyên gia có những ý kiến khác nhau.

TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu quan điểm: "Việc quy đổi điểm IELTS sang thang điểm 10 đối sánh với bài thi tiếng Anh THPT không có tính khoa học vì bản chất, cấu trúc, mục tiêu của 2 bài thi là khác nhau. Việc các trường đưa ra các thang quy đổi hiện nay mang tính chất gần đúng, phục vụ cho mục tiêu tuyển sinh. Do định vị của mỗi trường là khác nhau nên các thang quy đổi cũng khác nhau. Với trường này thì điểm IELTS 5.0 là rất cao nhưng với trường khác 5.0 chỉ là mức trung bình".

Còn cô Phạm Thu Hà - giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội cho rằng, IELTS hay chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác đánh giá toàn diện thí sinh ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thay vì chỉ kiểm tra kỹ năng đọc và viết như đề thi tốt nghiệp THPT. Bài thi chứng chỉ quốc tế cũng giúp đánh giá được tư duy phản biện, kỹ năng phân tích - tổng hợp và kỹ năng thuyết trình của thí sinh. Do vậy, kết quả bài thi này khi được xét cùng một số tiêu chí khác, phù hợp để nhiều trường tuyển sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thầy Nguyễn Khắc Ngọc – một giáo viên tại Hà Nội cho rằng, đối với tuyển sinh đại học, không cần và cũng không nên cấm việc tuyển sinh kết hợp với IELTS nhưng cần có các quy định điều tiết hợp lý để việc học và thi IETLS được trả về đúng với mục đích chính của nó. "Theo tôi, tốt nhất, miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ IELTS. Chỉ dùng để xét tuyển kết hợp vào các ngành/chương trình đào tạo có ít nhất 50% thời lượng học bằng tiếng Anh. Với các ngành khác (đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Việt hoặc dưới 50% thời lượng bằng tiếng Anh) chỉ cho phép quy đổi điểm IELTS thành điểm thi môn tiếng Anh, tối đa là 10 điểm và chỉ áp dụng với các trường đại học công lập".

Chia sẻ với báo chí, ThS. Lâm Bình Nguyên, đồng sáng lập Công ty RAB Consulting, cho rằng việc quy đổi giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm bài thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ không phù hợp. Bởi vì khi học ở chương trình phổ thông, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học được không tương ứng với khung IELTS.

Theo ThS. Lâm Bình Nguyê, một học sinh có 10 điểm tiếng Anh THPT có thể không thi được IELTS 4.5. Ngược lại, một học sinh có IELTS 4.5 có thể không thi được 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, cũng sẽ có trường hợp 10 điểm THPT cũng thi được hơn IELTS 4.5. Do đó, việc quy đổi 4.5 IELTS qua 10 điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học khó công bằng. "Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ thực tế tuyển sinh cho thuận tiện, thì có thể tính các mức khác nhau tùy ngành nghề và trường. Cụ thể là tùy yêu cầu đào tạo và đầu ra của trường. Ví dụ, chương trình đào tạo kinh tế của một trường tốt ở TP.HCM có thể quy đổi IELTS 6.0 cho mức 8 điểm môn tiếng Anh, nhưng một trường kỹ thuật tốt có thể chỉ cần 5.5 IELTS cho 8 điểm".

Bộ GD&ĐT chỉ quy định quy đổi với kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hiện nay, Bộ GD&ĐT có quy định để thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo dự thảo đã công bố, với chứng chỉ IELTS, TS cần đạt từ 4,0 điểm trở lên để được tính 10 điểm trong bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp.

Với xét tuyển đại học, quy chế tuyển sinh cho phép các trường đại học chủ động trong việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ và trong cách tính điểm xét tuyển môn này.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có 46.670 thí sinh đăng ký miễn thi bài thi ngoại ngữ (chiếm 4,55% tổng số thí sinh). Trong số này, có 16.133 thí sinh ở Hà Nội, 10.020 thí sinh TP.HCM.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2024-quy-doi-diem-chung-chi-quoc-te-the-nao-169240301074317719.htm