Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Căng thẳng hơn thi đại học

Giadinh.net - Ngày 24/6, gần 90.000 thí sinh tốt nghiệp THCS ở Hà Nội bước vào kì thi cam go không kém thi ĐH: tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Năm nay, Hà Nội có khoảng 60.000 chỉ tiêu vào công lập. Như vậy, khoảng 30.000 học sinh sẽ phải vào các trường ngoài công lập và trung tâm GDTX.

> Gần 140.000 học sinh Hà Nội, TP HCM thi vào lớp 10 Tỷ lệ “chọi” cao hơn nhiều trường đại học Chiều 23/6, đoạn đường từ Trường THCS Giảng Võ đến trường THPT Hà Nội – Amsterdam tắc nghẽn vì lượng phụ huynh đưa đón học sinh đến làm thủ tục dự thi đổ về quá đông. Mặc dù những thí sinh (TS) đăng kí thi vào lớp 10 trường THPT chuyên này đều có lực học khá trở lên nhưng sau khi tìm hiểu tỷ lệ “chọi” và xem điểm chuẩn năm ngoái, nhiều em vẫn lo lắng. Một học sinh cho biết, em đăng kí thi vào hệ chuyên của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam nhưng em rất lo vì thấy điểm chuẩn năm ngoái đều từ 27 điểm đến gần 34 điểm. Ở các lớp hệ không chuyên, điểm chuẩn cũng trong khoảng 27 đến 31 điểm nên không biết có cơ hội cho mình không. Em Hoàng Thu Uyên, dự thi vào Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết, em đã tìm hiểu, thấy năm ngoái điểm chuẩn môn Văn là cao nhất, 30 điểm nên khá lo. Tuy vậy, năm nay em vẫn quyết thi vào chuyên Văn và đã ôn tập khá kĩ. Năm nay, tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 THPT của Hà Nội cao đều ở tất cả các khu vực. Không riêng các trường thuộc khu trung tâm, những trường ở các khu vực ngoại thành đều có tỷ lệ “chọi” cao. Thi vào những trường điểm gây áp lực khá nhiều cho cả phụ huynh lẫn học sinh. (Ảnh: Chí Cường) Năm học tới, số học sinh đăng ký vào Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) là hơn 4.000 em nhưng chỉ có 630 chỉ tiêu, trung bình 1 “chọi” 7; Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) tỷ lệ 1 “chọi” 7; Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) có tỷ lệ 1 “chọi” 6; Trường THPT Đông Anh tỷ lệ 1 “chọi” 4; Trường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm) tỷ lệ 1 “chọi” 4. Các trường khác như THPT Thanh Oai A, THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Chúc Động... đều có tỷ lệ 1 “chọi” 3- 4. Trường hạ điểm chuẩn chỉ nhận học sinh đăng kí NV1 Do tính cạnh tranh cao của kỳ thi nên việc tăng cường kỷ luật phòng thi lần này được đặc biệt quan tâm. Ngày 22/6, Sở GD&ĐT cũng đã có công văn gửi các trường về việc siết chặt kỷ luật, tránh xảy ra sai sót. Tính trung bình, số lượng TS dự thi vào lớp 10 THPT năm nay tương đương với lượng TS dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không có hỗ trợ của lực lượng thanh tra Bộ GD&ĐT. Vì thế, Hà Nội càng phải quan tâm đến trình độ nghiệp vụ của lực lượng thanh tra cơ sở, đồng thời bố trí các đoàn thanh tra lưu động của Sở và Phòng GD&ĐT các quận, huyện. Các đơn vị chủ động đề xuất phương án tăng cường số lượng công an, bộ đội cần thiết để bảo vệ an toàn cho các Hội đông coi thi. Ngay trước kì thi, các trường đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Trước ngày thi, tại tất cả các Hội đồng thi đều có dặn dò và niêm yết Quy chế thi cho TS nắm. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị cần có phương án đề phòng trường hợp thiếu đề thi sau khi đã dùng hết túi đề dự phòng, tổ chức sao in đề thi đúng quy định, có sự giám sát của thanh tra và cán bộ an ninh. Tổ chức thu lại những đề thi thừa của các phòng thi ngay sau khi phát đề cho TS, thực hiện ký biên bản và niêm phong túi đề thi thừa theo quy định. Ngoài điểm xét tuyển, điểm thi của TS sẽ được tính theo hệ số 2 nên từ khâu ra đề đến coi thi, chấm thi phải được làm hết sức chặt chẽ, nghiêm túc. Trong đó, khâu ra đề sẽ nằm trong phần nội dung kiến thức của chương trình THCS, chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 9. Sau kì thi, TS chỉ được phúc khảo bài thi không chuyên nếu điểm trung bình môn cả năm học lớp 9 cao hơn điểm thi từ 2 điểm trở lên. Đối với bài thi các môn chuyên, TS được phúc khảo điểm bài thi khi có nguyện vọng Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi có kết quả thi, căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, các trường THPT sẽ đề xuất điểm chuẩn, Sở GD&ĐT căn cứ vào đó để duyệt điểm chuẩn cho từng trường. Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nộp hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận trường hợp đăng ký nguyện vọng 2. Ngày 25/6, thi các môn chuyên Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, sẽ có gần 90.000 thí sinh dự thi vào 102 trường THPT công lập với khoảng 3.700 phòng thi. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 61.850 học sinh (78%) ở 106 trường THPT; có 17.440 chỉ tiêu (gần 22%) của 77 trường ngoài công lập. Ngoài ra, hệ GDTX có 2 loại hình với chỉ tiêu: bổ túc 6.030, THPT 4.365. Ngày 25/6, thi các môn chuyên dành cho thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên. Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên tin học sẽ làm bài thi môn toán. Hạnh Nguyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009062408459197p0c1000/tuyen-sinh-vao-lop-10-tai-ha-noi-cang-thang-hon-thi-dai-hoc.htm