Tuyển TDDC nam Việt Nam khai sân mùng 2 Tết

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) nam Việt Nam đã là đội tuyển quốc gia đầu tiên của thể thao khai sân tập luyện ngay đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Tuyển thủ TDDC Việt Nam sớm trở lại tập luyện tại nhà tập ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Ảnh: MINH SANG

Nỗ lực vì giải đấu

Sau 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn đón năm mới là mùng 1 Tết, hôm nay mùng 2 Tết (nhằm 11-2 dương lịch), các thành viên đội tuyển TDDC nam Việt Nam trở lại tập luyện chuyên môn như thường nhật. Những người khai sân sớm nhất tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vỹ Lương, Trịnh Hải Khang. Phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi “các tuyển thủ tập luyện ngày mùng 2 Tết đã nằm trong giáo án chuyên môn của ban huấn luyện. Chúng tôi thực hiện việc này bởi giải quốc tế ở Ai Cập đã cận kề. Việc tập luyện sớm cũng không ảnh hưởng nhiều do tinh thần của tuyển thủ đang rất tập trung cho giải đấu”. Trong khi đó, đại diện ban huấn luyện đội tuyển TDDC nam Việt Nam cho biết sau 1 ngày nghỉ Tết, các tuyển thủ tranh thủ trở lại tập luyện luôn và trên hết nhiệm vụ chuyên môn được đề cao để có kết quả như kỳ vọng.

Tới đây, 4 tuyển thủ trên sẽ dự giải cúp thế giới ở Ai Cập (từ ngày 15 tới 18-2) sau đó họ được di chuyển tới Đức tiếp tục tranh tài lượt cúp thế giới tại đây (từ ngày 22 tới 25-2). Kết thúc 2 giải đấu trên, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vỹ Lương, Trịnh Hải Khang sẽ di chuyển tới Azerbaijan thi đấu cúp thế giới từ ngày 7 tới 10-3. Khi trở về nước, tất cả sẽ tập luyện tiếp tục sau đó chuẩn bị cho hành trình đi Doha (Qatar) tranh giải cúp thế giới tại đây vào giữa tháng 4-2024. Tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong đã chia sẻ, “lịch trình thi đấu liên tục và có tính chất quan trọng trong việc tích lũy thành tích để tranh vé Olympic nên chúng tôi rất tập trung trong sự chuẩn bị. Dù sớm tập trở lại sau nghỉ Tết nhưng mọi người đều nỗ lực hoàn thiện tốt nhất kỹ thuật chuyên môn để sẵn sàng lên đường thi đấu”.

Mục tiêu cao với tấm vé Olympic

Đội tuyển TDDC Việt Nam nhắm mục tiêu cao nhất là giành tối thiểu 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta rất kỳ vọng ở nhóm tuyển thủ nam trong 4 gương mặt trọng điểm kể trên. “Quy định về tranh vé Olympic của môn TDDC hiện tại có nhiều thay đổi so với trước. Việc thi đấu các lượt của cúp thế giới do Liên đoàn thể dục quốc tế (FIG) tổ chức là để VĐV tìm cơ hội tranh vé Olympic...”, ông Bùi Trung Thiện phân tích thêm.

Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vỹ Lương, Trịnh Hải Khang là những gương mặt mới của TDDC Việt Nam và đây là lần đầu tiên họ tham dự các lượt vòng loại để tranh tấm vé Olympic. Đây chính là những tuyển thủ kế tiếp hành trình chuyên môn của những người từng tạo tiếng vang cho TDDC nam Việt Nam giai đoạn ngay trước đó (từng có vé dự Olympic) như Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng...

Ngoài những lượt thi đấu cúp thế giới, đội tuyển TDDC Việt Nam còn mục tiêu cao nhất là tranh tài giải vô địch châu Á 2024 (tháng 5) và đó là lượt tranh suất trực tiếp đối với cơ hội dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam chưa muốn tính quá xa, trước mắt tất cả tập trung vào giải đấu bây giờ mà hiện tại là ngày mùng 4 Tết (nhằm 13-2) thì các tuyển thủ nam của TDDC lên đường tới Ai Cập chuẩn bị cho cuộc đấu.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuyen-tddc-nam-viet-nam-khai-san-mung-2-tet-post726476.html