'Tuyển Thái Lan ghi ít bàn, nhưng thắng Việt Nam là đương nhiên'

Chiến lược gia Jose Maria Pazos Mendez tin tuyển Thái Lan đã có một trận đấu hay và xứng đáng giành chiến thắng trước Việt Nam ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019.

"Tuyển Thái Lan chơi tốt hơn. Chúng tôi 'xào nấu' đối thủ theo cách mình muốn. Tôi tiếc vì không thể có thêm bàn thắng vào hiệp 2. Dù vậy, tuyển Thái Lan ghi bàn ít, nhưng thắng là đương nhiên", HLV Jose Mendez của tuyển futsal Thái Lan trả lời phóng viên sau chiến thắng 2-0 trước Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra chiều 25/10, tuyển Thái Lan để Việt Nam lấn lướt trong 5 phút đầu hiệp 1. Tuyển Việt Nam nhân cơ hội này để tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan sau đó giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Tuyển Thái Lan ở một đẳng cấp khác so với Việt Nam. Ảnh: Nguyên Trí.

Sang đầu hiệp 2, các học trò của HLV Jose Mendez tận dụng sai lầm của tuyển Việt Nam để ghi 2 bàn. Trong thời gian còn lại, tuyển Thái Lan chơi chắc và tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, họ không thể ghi thêm được bàn thắng nào.

HLV Jose Mendez cho biết đã nói rất nhiều với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp. Ông muốn họ phải chơi bóng nhanh hơn. Điều này là nguyên nhân quan trọng giúp tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam.

"Tôi hạnh phúc và hài lòng với màn trình diễn của học trò. Họ thi đấu rất tuyệt vời trong suốt thời gian chính thức", HLV Jose Mendez chia sẻ.

"Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuyển Việt Nam chỉ chơi ấn tượng và lấn lướt trong 4 hay 5 phút đầu hiệp 1 do tuyển Thái Lan không duy trì được sự tập trung. Thế nhưng, việc các cầu thủ giành lại quyền kiểm soát bóng tốt sau đó đã giúp chúng tôi ghi được những bàn thắng để giành chiến thắng".

Chiến lược gia 45 tuổi người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định tuyển Thái Lan giành chiến thắng là do kiểm soát bóng tốt và có được "khoảnh khắc ghi bàn". Các cầu thủ cũng nhập cuộc với sự tự tin rất lớn. Họ biết sẽ đánh bại được tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan đã giành quyền dự VCK châu Á 2020 sau khi vào chung kết giải futsal Đông Nam Á 2019. Ảnh: Nguyên Trí.

Sau cùng, ông Jose Mendez dành nhiều lời khen cho đối thủ vì thi đấu rất cố gắng. Trình độ của tuyển Việt Nam tiến bộ hơn nhiều so với quá khứ. Trước đây, tuyển Thái Lan luôn ngạo nghễ vì dẫn đầu khu vực và tạo ra khoảng cách rất lớn về trình độ so với những quốc gia Đông Nam Á khác. Thế nhưng, mọi chuyện giờ thay đổi rất nhiều.

"Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, đặc biệt khi vượt qua Australia, Malaysia tại vòng bảng. Họ có nhiều gương mặt tài năng trong đội hình. Song, đó là chuyện của tương lai. Hôm nay, tuyển Thái Lan thắng xứng đáng", HLV Jose Mendez nhấn mạnh.

Vượt qua tuyển Việt Nam, tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết giải futsal Đông Nam Á 2019. Họ sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Indonesia và Myanmar. Việc thầy trò Jose Mendez góp mặt ở trận chung kết đồng nghĩa với tấm vé dự VCK futsal châu Á 2020.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 đồng thời là vòng loại giải futsal châu Á 2020. AFC cơ cấu lại số lượng vé dự vòng chung kết dành cho khu vực Đông Nam Á, nên chỉ có 3 đội được dự VCK futsal châu Á, thay vì 4 suất như trước đây. Điều này càng làm cuộc cạnh tranh top 3 trở nên gay cấn.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-ghi-it-ban-nhung-thang-viet-nam-la-duong-nhien-post1005840.html