Tuyển Thái Lan khao khát chữ ký của HLV Park Hang Seo?

Sau mỗi thành công của đội tuyển Việt Nam, việc gia hạn hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo lại trở thành đề tài 'hot' không chỉ đối với người hâm mộ và giới truyền thông trong nước mà báo chí quốc tế cũng không ít lần đề cập.

HLV Park Hang Seo được nhiều đội tuyển, CLB săn lùng chữ ký sau những thành công vang dội cùng các đội tuyển Việt Nam ảnh: VSI

HLV Park Hang Seo được nhiều đội tuyển, CLB săn lùng chữ ký sau những thành công vang dội cùng các đội tuyển Việt Nam ảnh: VSI

Hợp đồng của VFF với ông Park Hang Seo có thời hạn tới tháng 30/1/2020, trong đó có điều khoản đàm phán gia hạn 3 tháng trước khi đáo hạn. Điều này đồng nghĩa với việc bắt đầu từ tháng 10/2019, đôi bên sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán. Sau những thành công rực rỡ thời gian qua, mà gần đây nhất là ngôi vị Á quân King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo không chỉ trở thành “ngôi sao” ở Việt Nam và còn nổi tiếng khắp châu Á.

Tờ Star News của Hàn Quốc hôm qua nhận định VFF nên đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo để tránh sự nhòm ngó từ các nước láng giềng. Tờ này dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều đang tìm cách tiếp cận HLV Park Hang Seo, trong đó đại kình địch Thái Lan có lẽ là nước khát khao có được chữ ký của chiến lược gia người Hàn Quốc nhất. Thậm chí, họ sẵn sàng trả nhà cầm quân 60 tuổi mức lương 100.000 USD/tháng, gấp 5 lần những gì ông đang nhận ở Việt Nam.

Đây là điều dễ hiểu bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo gần 2 năm qua, tuyển Thái Lan đã mất vị thế “ông vua” vào tay đội tuyển Việt Nam. Ở giải giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á 2018, đội U23 Thái Lan thất bại trước lứa Quang Hải và Bùi Tiến Dũng ngay trên sân nhà.

Đến Asian Games 2018, Olympic Thái Lan dừng cuộc chơi từ vòng bảng, trong khi Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt top 4 đội mạnh nhất. Tại AFF Cup 2018, “Voi chiến” trở thành cựu vương sau thất bại trước Malaysia ở bán kết, còn đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch. Đến Asian Cup 2019, Thái Lan chỉ vượt qua vòng bảng, trong khi Việt Nam lọt top 8 đội mạnh nhất.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi mới đây tuyển U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á, rồi tiếp tục chứng kiến tuyển Thái Lan hứng chịu thất bại đau đớn tại King ‘s Cup chỉ trong vòng một tuần. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chia tay cả hai HLV là ông Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan và Alexander Gama của U23 Thái Lan, đồng thời đang ráo riết tìm người ngồi ở vị trí ghế nóng này.

Star News đánh giá, bóng đá Thái Lan cần người dẫn đường như HLV Park Hang Seo. Trong quá khứ, Thái Lan mạnh hơn, nhưng từ khi Park Hang Seo tới, đội tuyển Việt Nam mới là kẻ thống trị. “Với vị thế đang lên của ông Park, VFF sẽ phải đẩy nhanh quá trình gia hạn với HLV này. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới hết tháng 1 năm sau”, tờ báo này viết.

Không chỉ các nước Đông Nam Á, một số đội bóng của Hàn Quốc và một CLB của Trung Quốc cũng được cho là đang để mắt tới HLV Park Hang Seo. Dù vậy, người hâm mộ Việt Nam cũng có phần an tâm bởi trả lời truyền thông mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ở lại Việt Nam là “ưu tiên số 1” bởi ông nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ dải đất hình chữ S. Về phía VFF, Chủ tịch Lê Khánh Hải cũng khẳng định VFF chắc chắn sẽ giữ chân chiến lược gia 60 tuổi.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-thai-lan-khao-khat-chu-ky-cua-hlv%C2%A0park-hang-seo-1429283.tpo