Tuyển Thái Lan lần đầu tập luyện với lực lượng mạnh nhất

Với sự có mặt của Theerathon Bunmathan, tuyển Thái Lan có đầy đủ lực lượng để hướng đến những trận đấu tiếp theo tại AFF Cup 2020.

 Sáng 8/12, Bunmathan có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Thái Lan. Anh đã trải qua khoảng 30 tiếng tự cách ly để đợi kết quả xét nghiệm Covid-19. Trên trang cá nhân, hậu vệ này cho biết mình nóng lòng được ra sân ở AFF Cup 2020.

Sáng 8/12, Bunmathan có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Thái Lan. Anh đã trải qua khoảng 30 tiếng tự cách ly để đợi kết quả xét nghiệm Covid-19. Trên trang cá nhân, hậu vệ này cho biết mình nóng lòng được ra sân ở AFF Cup 2020.

HLV trưởng Alexanre Polking dành nhiều thời gian để trao đổi với Bunmathan trước buổi tập. Sự có mặt của Bunmathan có ý nghĩa quan trọng đối với tuyển Thái Lan, nhất là khi họ phải chia tay Sasalak Haiprakhon, hậu vệ vừa vô địch Hàn Quốc, vì chấn thương.

Bunmathan trở lại AFF Cup sau 5 năm. Ở giải đấu diễn ra năm 2018, anh và các đồng đội chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Kawin Thammasatchanan không được triệu tập. Hệ quả là tuyển Thái Lan chơi thiếu thuyết phục và dừng chân ở bán kết.

Trong buổi tập này, Bunmathan chia sẻ: "Hy vọng cả đội cùng cố gắng để giúp tuyển Thái Lan đi đến trận đấu cuối cùng. Chúng tôi sẽ cùng nhau giành vinh quang, trở thành nhà vô địch AFF Cup 2020 để giúp người hâm mộ Thái Lan hạnh phúc".

Trong buổi chia sẻ với Zing, HLV Polking cho biết sự có mặt của nhóm cầu thủ này có ý nghĩa quan trọng với tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020.

Trong cuộc đối đầu Timor Leste, tuyển Thái Lan đã phải xếp Tristan Do, hậu vệ phải hàng đầu của họ, chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Khi đó, vị trí hậu vệ phải thuộc về Narubadin Weerawatnodom (chạm bóng). Anh để lại dấu ấn với 2 đường kiến tạo cho Pathompol Charoenrattanapirom và Supachok Sarachat ghi bàn.

Chanathip Songkrasin có buổi tập thứ 2 cùng tuyển Thái. Giống Bunmathan, anh cũng trao đổi khá nhiều với HLV Polking ở buổi tập đầu tiên. Tiền vệ đang khoác áo Consadole đặt mục tiêu giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020. Nhiều khả năng anh và Bunmathan sẽ được ra sân trong cuộc đối đầu Myanmar vào ngày 11/12.

Sao trẻ Thái Lan ghi bàn vào lưới Tajikistan Suphanat Mueanta lập cú đúp bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia Thái Lan ở trận giao hữu với Tajikistan tối 29/5.

Nguyên Khang

Ảnh: FAT

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thai-lan-lan-dau-tap-luyen-voi-luc-luong-manh-nhat-post1282114.html