Tuyển Thái Lan mạnh miệng tuyên bố 'không ngán bất cứ đối thủ nào' tại Asian Cup 2019

Để khích lệ đồng đội, Đội phó tuyển Thái Lan Chalermpong Kerdkaew không ngại ngần tuyên bố, Thái Lan không sợ bất cứ đối thủ nào tại Asian Cup 2019.

"Chúng tôi không hề quá lo lắng về các đối thủ. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tuyển Thái Lan tập trung vào từng trận đấu", Chalermpong trả lời báo Bangkok Post hôm 1/1/2019.

Tuy khẳng định các đội tham dự Asian Cup 2019 rất mạnh nhưng Đội phó tuyển Thái Lan vẫn mạnh dạn tuyên bố tuyển Thái Lan không ngán bất kỳ đối thủ nào, thông tin trên Zing.

Trung vệ 32 tuổi cũng cho biết, đội tuyển Thái Lan đã nghiên cứu kỹ từng đối thủ và tìm ra đấu pháp phù hợp.

Đội phó tuyển Thái Lan Chalermpong Kerdkaew.

"Làm được điều đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019", Chalermpong Kerdkaew cho biết thêm.

ĐT Thái Lan vừa trải qua một kỳ AFF Cup 2018 thất bại, bởi mục tiêu của người Thái ở sân chơi khu vực luôn là vô địch. 'Voi chiến' dưới bàn tay của HLV Rajevac thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng B với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên họ đã bị Malaysia loại đầy nghiệt ngã ở bán kết, bởi luật bàn thắng sân khách.

Bỏ lại sau lưng thất bại tại AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua, HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan đã triệu tập 23 cầu thủ tốt nhất của bóng đá xứ sở chùa Vàng chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng hơn là Asian Cup 2019.

Thái Lan được đánh giá sẽ tiến sâu tại Asian Cup 2019

Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của thủ thành đang thi đấu ở châu Âu Kawin Thamsatchanan (CLB OH Leuven - Bỉ), đội tuyển có biệt danh "Voi chiến" đều có sự phục vụ của những ngôi sao sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Siroch Chatthong và đặc biệt là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Tại giải đấu này, đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng A, cùng với Ấn Độ, Bahrain và chủ nhà UAE. Thầy trò Milovan Rajevac sẽ có trận mở màn gặp Ấn Độ vào chủ nhật này.

Trong khi đó, đội tuyển của chúng ta rơi vào bảng đấu khó nhằn hơn rất nhiều vì có 2 ông lớn là Iran và Iraq. Rõ ràng, nếu muốn vào vòng trong, các cầu thủ của chúng ta cần phải thật sự cố gắng và hạn chế tối đa sai sót, nhất là các tình huống cố định.

Tuy nhiên, tại giải đấu này, Việt Nam, Thái Lan và Philippines vẫn là 3 niềm hy vọng vàng của bóng đá Đông Nam Á.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-thai-lan-manh-mieng-tuyen-bo-khong-ngan-bat-cu-doi-thu-nao-tai-asian-cup-2019-a416956.html