Tuyển Thái Lan 'rối ren' trước AFF Cup 2018

Ðội tuyển Thái Lan đã hội quân trở lại hôm 23-10 để chuẩn bị cho hành trình chinh phục ngôi vô địch tại AFF Cup 2018, khởi tranh vào ngày 8-11 tới. HLV Milovan Rajevac ngay khi nhận nhiệm vụ đã hướng đến mục tiêu trở lại ngôi cao nhất khu vực Ðông Nam Á.

Tuyển Thái Lan ráo riết chuẩn bị cho sứ mệnh sẽ vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: FB FA Thailand

Danh sách tập trung của đội bóng xứ Chùa Vàng gồm 27 tuyển thủ, nhưng còn thiếu vắng nhiều ngôi sao của 2 CLB Buriram United và Chiang Rai United do còn bận chuẩn bị cho trận chung kết Cup FA Thái Lan. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Serbia cũng không có sự phục vụ của 4 tuyển thủ đang thi đấu ở Bỉ và Nhật Bản vì giải vô địch Đông Nam Á không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, nên các CLB nước ngoài không chấp nhận nhả quân cho tuyển quốc gia.

Theo đó, Thái Lan tham dự AFF Cup mà không có các siêu sao như tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Teerasil Dangda, hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan. HLV Milovan Rajevac có phần bối rối vì những cầu thủ trên là một nửa sức mạnh của đội tuyển Thái Lan, nhưng không đối thủ nào ở khu vực có thể xem thường “những chú voi chiến”. HLV Milovan Rajevac cho biết, mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Ông nói: “Chúng tôi đang gặp áp lực nhưng tôi sẽ có “bài” để giúp các cầu thủ biến áp lực thành động lực. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình với những bất ngờ mới cho các đối thủ”.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan nằm ở “bảng B tử thần” với Indonesia, Singapore, Philippines và Đông Timor. Thầy trò HLV Milovan Rajevac xác định sẽ đoạt ngôi đầu bảng để có thể tránh gặp tuyển Việt Nam (nằm ở bảng A) tại bán kết.

Tuy nhiên, mục tiêu của tuyển Thái Lan không chỉ ở AFF Cup 2018. Ngay trong buổi gặp mặt đội tuyển quốc gia, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang đã “lệnh” thầy trò HLV Milovan Rajevac phải bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, nhưng Asian Cup 2019 vào tháng 1-2019 mới quan trọng hơn và buộc phải đạt được thành tích tốt hơn trước đây.

Đội tuyển Thái Lan chưa từng vượt qua vòng bảng một kỳ Asian Cup nào từ năm 1992, kể cả lần làm đồng chủ nhà với Việt Nam năm 2007. Thất bại của Olympic Thái Lan ở sân chơi ASIAD 18, bị loại từ vòng bảng, đã khiến cho ông Milovan Rajevac hiểu thêm rằng bóng đá Thái Lan đang sa sút. Lại thêm việc Chủ tịch Somyot Poompunmuang của FAT quyết định sa thải Tổng thư ký Pisan Jundilok vì những bất đồng không thể hàn gắn vẫn còn đang để lại những hậu quả nặng nề.

VĂN TÙNG

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/tuyen-thai-lan-roi-ren-truoc-aff-cup-2018-a103374.html