Tuyển Thái-lan triệu tập 35 cầu thủ chuẩn bị cho King's Cup 2019

Liên đoàn Bóng đá Thái-lan (FAT) vừa công bố danh sách triệu tập sơ bộ 35 tuyển thủ nhằm chuẩn bị cho King's Cup 2019, giải đấu giao hữu truyền thống lâu đời ở 'Đất nước nụ cười'.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin là cái tên nổi bật trong danh sách hảo thủ của tuyển Thái-lan chuẩn bị đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo ở King’s Cup 2019. (Ảnh: AFC)

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin là cái tên nổi bật trong danh sách hảo thủ của tuyển Thái-lan chuẩn bị đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo ở King’s Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Diễn ra từ ngày 5 đến 8-6 tới đây, bên cạnh chủ nhà Thái-lan, King’s Cup 2019 có ba đội tuyển khách mời tham dự bao gồm tuyển Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Theo kết quả bốc thăm cách đây một tuần, đội tuyển nước chủ nhà sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận ra quân.

Là giải đấu truyền thống và có ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá Thái-lan, không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển chủ nhà đã có những bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho King’s Cup 2019, thể hiện ở danh sách triệu tập lên tới 35 cầu thủ lần này.

Theo thông tin từ FAT, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai quyết định gọi lên tuyển dàn hảo thủ xuất sắc nhất của bóng đá Thái-lan hiện tại, trong đó nổi bật là bốn cái tên đang thi đấu ở nước ngoài, bao gồm hậu vệ trái của Yokohama F. Marinos, Theerathon Bunmathan, tiền vệ Thitipan Puangchan của Oita Trinita, thủ môn đang chơi bóng ở Bỉ, Kavin Thammasajanan, và đặc biệt là ngôi sao của Consadole Sapporo ở giải J1 League Nhật Bản, Chanathip Songkrasin.

Đây là một thông tin khá bất ngờ vì trước đó truyền thông Thái-lan loan tin Chanathip bị rách cơ đùi và đứng trước nguy cơ vắng mặt ở giải đấu. Tuy nhiên, tài năng được ví như “Messi” của bóng đá Thái-lan dường như đang trong quá trình hồi phục và có tên trong đợt tập trung lần này. Chanathip đang thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Sapporo và cũng đã ghi dấu ấn lớn với đội tuyển Thái-lan tại Asian Cup đầu năm nay. Nổi bật với kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan chiến thuật tốt, Chanathip được coi là cầu thủ hay nhất của bóng đá Thái-lan trong vài năm trở lại đây. Có thể nói tiền vệ sinh năm 1993 chính là đầu tàu của “Voi chiến” và chắc chắn các học trò của HLV Park sẽ phải hết sức để mắt tới cầu thủ này khi hai đội chạm trán vào ngày 5-6 tới.

Ngoài ra, trên hàng công của tuyển Thái-lan sẽ có sự góp mặt của đội trưởng Teerasil Dangda, cầu thủ sẽ chính thức đạt mốc trận đấu thứ 100 cho “Voi chiến” khi gặp tuyển Việt Nam tới đây. Bên cạnh đó, người đồng đội của Dangda ở Muangthong United là tiền đạo Adisak Kraisorn cũng có tên trong danh sách triệu tập, cùng với Supachai Jaided - chân sút nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-4 của U23 Thái-lan trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 cuối tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, có chín tân binh lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển, trong đó có thần đồng 16 tuổi Suphanat Mueanta là đồng đội của Xuân Trường ở Buriram United.

Thái-lan đặt quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam để vô địch King’s Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Nhìn vào danh sách triệu tập gồm nhiều “binh hùng tướng mạnh” lần này, có thể thấy tuyển Thái-lan đang đặt mục tiêu rất cao tại King’s Cup 2019, đặc biệt là cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam sắp tới, sau hơn một năm chứng kiến bóng đá Việt Nam có những bước tiến bộ vượt trên người Thái, vốn được coi là anh cả của bóng đá Đông - Nam Á. Những thành công cả ở cấp độ tuyển quốc gia và U23 của bóng đá Việt Nam, cũng như thảm bại 0-4 của U23 Thái-lan trước các học trò của thầy Park mới đây đang khiến “Voi chiến” chịu rất nhiều áp lực. Bởi vậy, King’s Cup được coi là cơ hội để Chanathip và các đồng đội lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Quyết tâm của “Voi chiến” cũng được HLV Sirisak khẳng định trong phát biểu trên trang chủ của FAT: “Chúng tôi muốn giành chức vô địch ở giải lần này. Vì thế ban huấn luyện đã quyết định triệu tập các cầu thủ có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia, kết hợp với những nhân tố mới. Tất cả những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài cũng được gọi về và tôi tin rằng chúng tôi có đủ khả năng để đạt được mục tiêu vô địch", ông Sirisak khẳng định. Tuy nhiên, vị HLV 50 tuổi cũng tỏ ra thận trọng: “Đối với chúng tôi, mọi trận đấu đều có chung một mục tiêu, đó là giành chiến thắng, bởi King’s Cup có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cầu thủ và cả người hâm mộ Thái-lan. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể đánh giá thấp đối thủ và sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể".

Sau quá trình sàng lọc, danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Thái-lan sẽ được rút gọn xuống còn 23 cái tên, dựa trên phong độ của các cầu thủ ở Giải vô địch quốc gia Thai League trong giai đoạn chuẩn bị cho King's Cup. Danh sách rút gọn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27-5 tới đây, trước khi tuyển Thái-lan tập trung vào ngày 30-5.

Về phần tuyển Việt Nam, HLV Park vẫn đang trong quá trình tuyển chọn lực lượng cho “Rồng vàng” để chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân sau khi các cầu thủ kết thúc vòng 12 Giải vô địch quốc gia V.League 2019 vào cuối tháng 5, trước khi di chuyển sang Thái-lan đầu tháng sau.

Không chỉ là giải đấu giao hữu thông thường, King’s Cup cũng có vai trò quan trọng đối với tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, bởi đây là những trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian quy định của lịch thi đấu quốc tế FIFA (FIFA Day). Vì thế kết quả các trận đấu tại King’s Cup 2019 sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu thi đấu tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm điểm số trên bảng xếp hạng của FIFA để lọt vào nhóm hạt giống cao hơn, từ đó sẽ có lợi thế khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40201002-tuyen-thai-lan-trieu-tap-35-cau-thu-chuan-bi-cho-king%E2%80%99s-cup-2019.html