Tuyển thủ gặp chấn thương có bị lãng quên?

Quế Ngọc Hải và Trọng Đại đều không thi đấu trận Viettel thua Hà Nội 2-5 ở vòng 23 V.League 2019. Và điều khiến cho HLV Hải Biên không vui khi những học trò gặp chấn thương ở U22 và ĐTQG nhưng không nhận được lời hỏi thăm.

Ông Hải Biên cho biết: “Chấn thương của họ là điều khiến câu lạc bộ rất buồn. Sau khi họ trở về, chúng ta phải nói thẳng rằng không có sự hỗ trợ của các bác sĩ đội tuyển. Sau chấn thương, không có bác sĩ nào cho họ đi kiểm tra, câu lạc bộ phải tự đưa cầu thủ đi kiểm tra".

Trước khi các bạn ấy lên tuyển, trước trận Thái Lan, Viettel đang đứng thứ 11, tình hình rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm đầu tiên là phục vụ đội tuyển. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng rõ ràng khi các bạn ấy về, có những chấn thương mà không ai hỏi thăm chúng tôi, không ai quan tâm tới 2 bạn ấy”.

 Quế Ngọc Hải đang là đội trưởng của ĐTQG. Ảnh: Anh Tuấn.

Quế Ngọc Hải đang là đội trưởng của ĐTQG. Ảnh: Anh Tuấn.

Sau những phát ngôn của ông Hải Biên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã lên tiếng trước truyền thông về vấn đề này. Đại diện VFF khẳng định, trong quá trình tập trung ĐT Việt Nam luyện, Quế Ngọc Hải không gặp bất kỳ chấn thương nào và đã được HLV Park Hang-seo đưa vào sân thi đấu trọn 90 phút trong trận gặp ĐT Thái Lan.

Theo báo cáo của bác sĩ, sau trận đấu Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu. VFF sau khi nắm bắt thông tin đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho Quế Ngọc Hải.

Còn về trường hợp Trọng Đại chấn thương trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc, phòng các ĐTQG đã tiến hành các thủ tục đưa cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục.

Thực tế, Viettel cũng là đội bóng đóng góp quân số lớn cho U22 Việt Nam và ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo. Mới đây, Viettel đóng góp 4 cầu thủ cho U22 Việt Nam trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc, 3 cầu thủ cho ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Đã không ít lần, HLV Hải Biên có động thái “giữ quân” khi các cầu thủ của mình gặp chấn thương. Trước đợt tập trung của U22 Việt Nam hồi tháng 5, Hoàng Đức dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn.

HLV Hải Biên đã thông tin rằng, nếu Hoàng Đức có tên trong danh sách tập trung, ông sẽ buộc phải thông báo về tình trạng chấn thương của Đức cho ban huấn luyện. Với chấn thương ở thời điểm đó, Đức chưa thể kịp bình phục 100% trong thời gian tập trung được.

Sau đó, Hoàng Đức vẫn có tên trong danh sách U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U22 Myanmar ở Phú Thọ. Anh được ra sân ngay trong đội hình xuất phát và thi đấu 63 phút.

Với trường hợp Trọng Hoàng cũng vậy. Trước đợt tập trung cho đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, anh dính chấn thương và được chẩn đoán điều trị lâu dài. HLV Hải Biên đã từng thông tin rằng chấn thương của Trọng Hoàng khó có thể bình phục kịp trận đấu với Thái Lan.

HLV Park Hang-seo vẫn hỏi ý kiến bác sĩ và kiên nhẫn chờ đợi Trọng Hoàng. Ông vẫn quyết định triệu tập Trọng Hoàng lên tuyển. Ở trận đấu với Thái Lan, Trọng Hoàng đã thi đấu ngay từ đầu và được thay ra trong hiệp 2.

Thực tế, chuyện một cầu thủ chấn thương trước và sau khi làm nhiệm vụ ở ĐTQG tương đối nhạy cảm. Câu chuyện không chỉ dừng ở mức độ chấn thương có thể tiếp tục thi đấu hay không, phác đồ điều trị ở CLB và đội tuyển khác nhau ra sao mà còn nằm ở chuyện quan tâm.

Cũng liên quan đến câu chuyện tuyển thủ chấn thương, HLV Park Hang-seo cũng có những ứng xử khác nhau. Trong quá trình sàng lọc, chốt danh sách ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu dính chấn thương nặng và có nguy cơ lỡ hẹn. Giới truyền thông đã thấy được hình ảnh ông Park ân cần đi xuống tận Trung tâm PVF để hỏi thăm Văn Hậu.

Hay như câu chuyện ông Park đã đưa cả 2 cầu thủ đang gặp chấn thương là Phan Văn Đức và Đình Trọng lên tập trung cùng ĐT Việt Nam dù họ không có tên trong danh sách. Điều này giúp cho các cầu thủ có điều kiện tập luyện với bác sĩ Choi.

Sự quan tâm trực tiếp của ông Park diễn ra ở thời điểm trước thềm các giải đấu, trận đấu cụ thể. Thế nên, cũng không thể so sánh với khi các cầu thủ đã được trở về với CLB chủ quản. Ở đây cần hiểu, các cầu thủ không bị lãng quên, vấn đề là ở mỗi thời điểm, các cầu thủ nhận được những sự động viên theo những cách khác nhau. Khi vấn đề nhạy cảm xuất hiện, rõ ràng câu chuyện đã đi sang một hướng khác.

CĐV Nam Định viện lý do đốt pháo sáng

Sau sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định cho biết: “Trong số những khán giả tới sân theo dõi, một bộ phận có bức xúc, không hài lòng với Hà Nội FC, đặc biệt là bầu Hiển".

Ông nói: “Năm ngoái, bầu Hiển khiến nhiều CĐV Nam Định thất vọng khi hứa thưởng 3 tỉ đồng cho XSKT Cần Thơ nếu họ trụ hạng ở V-League 2018. Đấy là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CLB Nam Định thời điểm ấy. Vấn đề thứ hai là quả phạt đền ngay đầu trận là mầm mống phát sinh tiêu cực, không phải tự nhiên mà CĐV Nam Định bột phát sự phản ứng lớn đến thế”.

Dù bày tỏ quan điểm như vậy nhưng HLV Văn Dũng cũng bày tỏ sự không hài lòng với hành vi đốt pháo sáng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban lãnh đạo CLB cũng đã có cuộc nói chuyện với Hội CĐV Nam Định để làm rõ sự việc cũng như truyền tải lại thông điệp rõ ràng từ CLB tới CĐV.

Còn Hà Nội đã trải qua trận derby với Viettel trên sân không có khán giả ở vòng 23 V.League 2019. Hà Nội đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng khi thắng Viettel 5-2. Sau chiến thắng trước Viettel, Hà Nội có 49 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là thành phố Hồ Chí Minh 7 điểm. Đội bóng thủ đô sẽ lên ngôi vô địch sớm nếu có thêm 3 điểm ở vòng 24 V.League 2019. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/tuyen-thu-gap-chan-thuong-co-bi-lang-quen-561903/