Tuyển thủ Hồng Nhung được xuất viện đi cổ vũ U22 Việt Nam

Sau hơn một ngày điều trị tại bệnh viện Manila Doctors Hospital, Hồng Nhung được xuất viện để đi xem U22 Việt Nam đá trận chung kết SEA Games 30 lúc 19h ngày 10/12.

Sáng 10/12, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã được các bác sĩ Philippines cho xuất viện. Cô gái quê Hà Nam kiệt sức sau trận chung kết bóng đá nữ với Thái Lan, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm 8/12.

Hồng Nhung (phải) sẽ ra sân cổ vũ U22 Việt Nam sau khi xuất viện. Ảnh: Quang Thịnh.

Hồng Nhung (phải) sẽ ra sân cổ vũ U22 Việt Nam sau khi xuất viện. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau hơn một ngày nằm viện, Hồng Nhung đã hồi phục sức khỏe. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Nhung được xuất viện để về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều 10/12, Nhung cùng đồng đội ra sân cổ vũ U22 Việt Nam giành HCV".

Cầu thủ nữ sinh năm 1992 được chẩn đoán bị tụt đường huyết do không kịp bù nước. Cầu thủ của CLB Hà Nam đã chơi trọn vẹn 120 phút, nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngay đến phần nhận huy chương, số 2 của tuyển nữ Việt Nam vẫn vui vẻ chụp hình với cả đội. Ban huấn luyện cũng rất bất ngờ khi về đến khách sạn, thì Hồng Nhung không trụ nổi.

Sau khi giành huy chương vàng, tuyển nữ Việt Nam đã được ở lại Philippines thêm 2 ngày. Đó là phần thưởng giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở chung kết SEA Games 30.

Không có điều chỉnh này thì theo lịch bay cũ, cả đội nữ bay chuyến 6h ngày 9/12, thay vì ngày 11/12. Điều đó đồng nghĩa với việc Hồng Nhung sẽ phải ở lại Manila hồi phục rồi mới bay về.

Hồng Nhung nằm trong bệnh viện chiều ngày 9/12. Ảnh: VFF.

Các cô gái sẽ có mặt trên sân Rizal Memorial lúc 19h để cổ vũ cho đội U22 Việt Nam. Nhiều thành viên gửi lời chúc may mắn đến Quang Hải và đồng đội. Đội nữ đã 6 lần đăng quang ở đấu trường này, trong khi đó đội nam chưa đoạt huy chương vàng nào.

Sau khi trận chung kết kết thúc, đội tuyển nữ và nam Việt Nam sẽ cùng nhau trên một chuyến bay về Hà Nội. HLV Park Hang-seo rất muốn có tấm huy chương vàng giống như các thành viên đội nữ.

Chương Thị Kiều: 'Không thể bỏ đồng đội nên gắng đá tiếp' Trong buổi phỏng vấn với Zing.vn, Chương Thị Kiều vẫn chưa thể ngồi ngay ngắn do vết thương còn đau. Người hùng của tuyển nữ hiện chưa có người yêu và toàn tâm cho bóng đá.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thu-hong-nhung-duoc-xuat-vien-di-co-vu-u22-viet-nam-post1023523.html