Tuyển thủ Iran: 'Không dễ để vô địch Asian Cup'

Cầu thủ Majid Hosseini cùng đội tuyển Iran tham dự Asian Cup khẳng định lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất châu Á là nhiệm vụ đầy khó khăn.

Hậu vệ 22 tuổi phát biểu trên Tehran Times: “Tất cả đội bóng đều đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, bởi họ có điều kiện thi đấu tốt. Điều đó chứng tỏ chúng tôi cần nỗ lực tập luyện như thế nào”.

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Carlos Queiroz đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại UAE. Trên bảng xếp hạng FIFA, Iran đang đứng thứ 29 và là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất.

Tuyển Iran từng chơi tốt ở World Cup 2018.

Tuyển Iran từng chơi tốt ở World Cup 2018.

Dẫu vậy, Majid Hosseini vẫn tỏ ra thận trọng trước thềm giải đấu: “Không dễ để có thể vô địch Asian Cup lần này. Tôi và các đồng đội chỉ biết cố gắng hết sức qua từng trận và chẳng hề gì nếu tôi không có mặt trong đội hình xuất phát”.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Iran nằm ở bảng D với sự góp mặt của Iraq, Yemen và tuyển Việt Nam. "Team Melli" sẽ có trận ra quân gặp đối thủ Yemen vào ngày 7/1.

Trước trận đấu, Majid Hosseini cũng ca ngợi người thầy của mình : “Queiroz là HLV tuyệt vời, và chúng tôi đã đánh bại Morocco ở World Cup cùng ông ấy. Ông ấy có những phân tích chính xác về các đội bóng mà chúng tôi sẽ gặp tại World Cup”.

Trên bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 12/2018, Iran là tuyển có thứ hạng tốt nhất.

Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Iran bắt đầu vào cuối những năm 1960 khi họ 3 lần liên tiếp giành cúp vàng châu Á vào năm 1968, 1972 và 1976. Tuy nhiên, "Team Melli" chưa có thêm một lần được đứng ở vị trí cao nhất Asian Cup kể từ đó.

Đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đang quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ vô địch của người dân xứ sở ba tư sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi.

Iran nằm ở bảng D cùng tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Văn Hưng
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-iran-khong-de-de-vo-dich-asian-cup-post905633.html