Tuyển thủ quân đội Nguyễn Huỳnh Phú Lộc nhất chặng

Tay đua Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân đội) đã giành chiến thắng ở chặng đua 29 giải xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh-Tôn Đông Á 2018, từ Kiên Giang về Vĩnh Long dài 144km vào sáng 29-4.

Đây là chặng đua áp chót nên các đội đang nắm giữ các danh hiệu, như: An Giang với áo vàng Nguyễn Thành Tâm, áo trắng Ngô Văn Phương; TP Hồ Chí Minh với áo xanh Lê Nguyệt Minh và ngôi nhất đồng đội dốc sức bảo vệ thành quả.

Tuyển thủ quân đội Nguyễn Huỳnh Phú Lộc đã có màn trình diễn ấn tượng ở chặng 29.

Kịch bản chặng 29 không khác so với những chặng gần đây, khi những tay đua không tranh chấp các danh hiệu chung cuộc mới có thể sớm bứt phá. Các đội như Calytos Đồng Tháp, Cần Thơ, Ynghua Đồng Nai. Vĩnh Long, Quân đội, Hà Nội nắm bắt được “thông điệp” trên, nên chủ động chỉ đạo những tay đua không tranh chấp sớm bứt lên để giành giải thưởng dọc đường.

Một tốp hơn 15 tay đua sớm bứt phá và tốp đông có áo vàng, áo xanh… ở phía sau điều tiết tộc độ lẫn khoảng cách. Càng về gần đích, tốp đầu tiếp tục có những cuộc tấn công loại bỏ nhau để nhắm đến ngôi thắng chặng cá nhân lẫn đồng đội.

Có 5 tay đua bứt phá khỏi tốp đầu để về đích trước tiên, trong đó Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân đội) có pha nước rút dũng mãnh giành ngôi thắng chặng sau 3 giờ 55 phút 36 giây. Trong khi đó nỗ lực của các tay đua Vĩnh Long giúp họ giành ngôi nhất đồng đội ngay tại quê nhà ở chặng này.

Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) cùng các tay đua mạnh về đích trong tốp thứ 3 nhưng vẫn bảo vệ thành công áo vàng sau 29 chặng. Với khoảng cách hơn 3 phút so với đồng đội xếp hạng nhì cá nhân Aki Khademi, trong khi giải chỉ còn 1 chặng, danh hiệu áo vàng chung cuộc kèm phần thưởng kỷ lục 300 triệu đồng gần như thuộc về Nguyễn Thành Tâm. Đồng đội của Nguyễn Thành Tâm là Ngô Văn Phương cũng bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Với thế trận kèm cặp giữa các đội mạnh, Anh Văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh vẫn giữ được ngôi nhất đồng đội sau 29 chặng. Tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP Hồ Chí Minh) giữ chắc áo xanh - “vua nước rút” trong khi danh hiệu áo đỏ - “vua leo núi” của Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) sớm an bài trước đó.

Ngày 30-4, sẽ diễn ra chặng đua thứ 30, cũng là chặng cuối trong hành trình “Non sông liền một dải” từ Vĩnh Long về TP Hồ Chí Minh với lộ trình dự kiến dài 145km.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tuyen-thu-quan-doi-nguyen-huynh-phu-loc-nhat-chang-537676