Tuyển thủ Singapore chỉ ra 3 ứng viên vô địch AFF Cup 2018

Phát biểu với tờ Bolasport, tiền vệ Baihakki Khaizan của đội tuyển Singapore chỉ ra 3 ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2018 là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan chào đón sự trở lại của 3 trụ cột tại AFF Cup 2018.

Tiền vệ Baihakki Khaizan năm nay 34 tuổi đã có 133 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Singapore. Tiền vệ kỳ cựu từng thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Indonesia trong màu áo Câu lạc bộ (CLB) Persija Jakarta ở mùa 2009/10. Hiện tiền vệ này thuộc biên chế của Muangthong United, nhưng được cho mượn đến CLB Udon Thani ở giải hạng hai Thái Lan.

Phát biểu trên tờ Bolasport mới đây, Baihakki Khaizan dự đoán chiếc cúp AFF 2018 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 3 ứng viên là đương kim vô địch Thái Lan cùng hai đội bóng sở hữu lứa cầu thủ U23 đang có phong độ cao là Việt Nam và Malaysia.

Trong phát biểu của mình tiền vệ kỳ cựu của Đội tuyển Singapore cho biết: "Dự đoán của tôi cho chức vô địch Đông Nam Á luôn là Thái Lan, họ sẽ lọt vào trận chung kết. Đây là điều hiển nhiên và cũng là suy nghĩ chung của nhiều người hâm mộ trong khu vực này. Nếu nói đến nhà vô địch, hẳn tất cả đều tự động nghĩ đến Thái Lan".

Dự đoán của tiền vệ kỳ cựu đội tuyển Singapore về khả năng vô địch của Đội tuyển Thái Lan dựa vào việc trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018 diễn ra từ ngày 8-11 tới, nhà đương kim vô địch đã đón tin cực vui về lực lượng khi 3 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài là Teerasil Dangda, Chanathip Songkhasin và Teerapon Boonmatan đều đã được các CLB chủ quản tại Nhật Bản cho phép trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu.

Theo đó, bộ ba này sẽ cùng trở về tham dự loạt trận giao hữu của Đội tuyển Thái Lan vào 10-10 và ngày 14-10 tới. Đây được đánh giá là cuộc tổng duyệt chất lượng cầu thủ rất quan trọng đối với huấn luyện viên (HLV) Rajevac và ban huấn luyện của Đội tuyển Thái Lan.

Cùng với việc đánh giá cao khả năng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2018 của Đội tuyển Thái Lan, tiền vệ kỳ cựu của đội tuyển Singapore cũng chỉ ra những ứng viên nặng ký với nhà đương kim vô địch ở giải đấu năm nay là Việt Nam và Malaysia: "Tôi cũng không loại trừ các đội như Việt Nam và Malaysia. Họ sở hữu những cầu thủ U23 đang thể hiện thuyết phục và có màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu châu Á trong thời gian gần đây".

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo cũng được đánh giá là ứng viên vô địch AFF Cup.

Theo đó, tại vòng chung kết U23 châu Á và mới nhất là Asiad 2018 cả Việt Nam và Malaysia đều đã ghi dấu ấn lớn với người hâm mộ trong nước và khu vực. Tại giải đấu ở Trung Quốc hồi tháng 1, Malaysia và Việt Nam là hai đại diện của khu vực Đông Nam Á lọt vào đến vòng tứ kết. Trong khi đó, đoàn quân HLV Park Hang Seo gây bất ngờ lớn với người hâm mộ khu vực châu Á khi mặt trong trận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan.

Tại Asiad 2018 trên đất Indonesia hồi tháng 8 vừa qua, nếu như Olympic Thái Lan sớm dừng bước ngay tại vòng bảng thì cả Malaysia, Việt Nam cùng chủ nhà Indonesia đã ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở giải đấu này ĐT Olympic Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi đã lần đầu tiên góp mặt vào Top 4 đội mạnh nhất.

Trong bài phát biểu của mình, Baihakki cũng thừa nhận bóng đá Singapore đang có sự sa sút trong những năm gần đây. Mặc dù vậy tiền vệ này cũng hy vọng với việc bổ nhiệm HLV trưởng mới bóng đá Singapore sẽ có khởi sắc trong thời gian tới: "Bóng đá ở Singapore đã không còn mạnh mẽ được như trước đây, thế nhưng hiện có một số thay đổi. Chúng tôi có HLV trưởng mới cho Đội tuyển quốc gia. Một hướng đi mới được mở ra và việc chúng tôi cần làm là thực hiện kế hoạch đó".

Baihakki (phải) hy vọng Đội tuyển Singapore sẽ thi đấu khởi sắc hơn tại AFF Cup 2018

Theo bốc thăm, tại AFF Cup 2018 Đội tuyển Singapore của Baihakki nằm cùng bảng B với Thái Lan, Indonesia, Philippines và Timor-Leste đội đã giành vé tham dự giải đấu sau lượt trận play-off. Trong khi đó, bảng A với sự có mặt của Việt Nam, Malaysia, Lào, Campuchia và Myanmar. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8-11 tới đây.

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-thu-singapore-chi-ra-3-ung-vien-vo-dich-aff-cup-2018/