Tuyển thủ Thái Lan chia tay CLB trước trận ra quân tại Asian Cup

Tiền vệ Sumanya Purisai xác nhận anh sẽ rời CLB Bangkok United tại giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan sau hơn 3 năm gắn bó.

Sumanya gia nhập Bangkok United vào năm 2015. Anh có tổng cộng 70 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi cho biết anh sẽ chuyển đến thi đấu cho Port FC khi mùa giải mới khởi tranh.

Chia sẻ trên mạng xã hội, tiền vệ này gửi lời cám ơn đến chủ tịch đội bóng, ban huấn luyện và các cổ động viên tại Bangkok United. Anh viết: “Mọi thứ mà tôi nhận được sẽ chẳng tồn tại nếu không có các bạn. Giờ là lúc tôi nói lời cám ơn tất cả, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tạm biệt”.

Sumanya chia tay Bangkok United sau hơn 3 năm thi đấu.

Sumanya cũng được huấn luyện viên Milovan Rajevac triệu tập vào đội hình đội tuyển Thái Lan tham dự Asian Cup 2019. Tiền vệ sinh năm 1986 cùng những ngôi sao Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan được kỳ vọng sẽ đưa “Voi chiến” vượt qua vòng bảng tại giải đấu trên đất UAE.

Cách đây 1 tháng, Thái Lan trở thành cựu vương của AFF Cup 2018. Không kìm chế được cảm xúc sau khi đội nhà bị loại, Sumanya Purisai đã ôm vai mẹ bật khóc trên khán đài sân Rajamangala. Thất bại tại AFF Cup khiến các cầu thủ Thái Lan đặt quyết tâm rất cao khi bước vào sân chơi danh giá nhất châu lục.

Theo thể thức mới tại Asian Cup 2019, 4 đội xếp vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi vòng đấu loại trực tiếp, nên cơ hội rộng mở với tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, ở lần gần nhất dự giải năm 2007, tuyển Thái Lan đã phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm chung bảng đấu với đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Sumanya và các đồng đội sẽ chơi trận ra quân vào ngày 6/1, gặp đội tuyển Ấn Độ.

Văn Hưng
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-thai-lan-chia-tay-clb-truoc-tran-ra-quan-tai-asian-cup-post906264.html