Tuyển thủ U23 Việt Nam sang đội hạng Hai Nhật Bản

Phạm Văn Luân xin không lên tập trung U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022 để cùng người đồng đội Vũ Hồng Quân sang Nhật Bản, thi đấu cho FC Ryukyu theo dạng cho mượn.

2 tuyển thủ U23 Việt Nam xuất ngoại Sau gần một năm trì hoãn, những cầu thủ đầu tiên của CLB Sài Gòn cuối cùng cũng lên đường sang Nhật Bản. Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sẽ thi đấu cho FC Ryukyu ở J2 League.

 Khuya 16/3, hai cầu thủ Hồng Quân (1999) và Văn Luân (1999) lên đường sang Nhật Bản. Cả hai được CLB Sài Gòn cử đến đội FC Ryukyu ở giải J2 League để tập luyện và thi đấu. CLB của Việt Nam là cổ đông lớn tại đội bóng hạng Hai Nhật Bản.

Khuya 16/3, hai cầu thủ Hồng Quân (1999) và Văn Luân (1999) lên đường sang Nhật Bản. Cả hai được CLB Sài Gòn cử đến đội FC Ryukyu ở giải J2 League để tập luyện và thi đấu. CLB của Việt Nam là cổ đông lớn tại đội bóng hạng Hai Nhật Bản.

Văn Luân phải từ chối tập trung tuyển U23 Việt Nam để đi con đường riêng. Cầu thủ người Đắk Lắk nói: "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có gọi nhưng tiếc là tôi và CLB đã có kế hoạch riêng nên không thể tham dự cùng U23 Việt Nam". Văn Luân từng lên đội U23 của ông Park trước đó.

Trong khi đó, Hồng Quân (phải) từng lên đội U22 Việt Nam vào tháng 6/2020. Tiền vệ phòng ngự 23 tuổi trưởng thành từ CLB Quảng Ninh. Sau khi đội bóng đất mỏ giải thể, Quân được CLB Sài Gòn mua lại và tạo điều kiện sang Nhật Bản để phát triển khả năng.

HLV trưởng Phùng Thanh Phương (giữa) có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn hai học trò lên đường may mắn. Ông Phương cho biết sẽ động viên cả hai hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng họ gặt hái thành công.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Hòa Bình cũng xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng. Kế hoạch của ông cuối cùng cũng thành hiện thực. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc xuất khẩu cầu thủ của đội bóng bị hoãn từ tháng 4/2021.

Ông Kenzo Fujiwara (trái), cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của FC Tokyo, tiễn Văn Luân sang FC Ryukyu. Ông Kenzo đang phụ trách dự án tái cấu trúc hệ thống đào tạo và huấn luyện của CLB Sài Gòn. CLB cũ của ông cũng là đối tác chiến lược với đội bóng V.League của Việt Nam.

Ngoài các thành viên của đội bóng đến tiễn hai cầu thủ đầu tiên của CLB sang Nhật, chỉ có bạn bè của Văn Luân ra sân bay cùng anh. Gia đình Hồng Quân cũng ở xa nên không thể đến tiễn cầu thủ 23 tuổi lên đường trong đợt này.

HLV Phùng Thanh Phương trao cho cậu học trò cưng Văn Luân cái ôm thắm thiết trước khi bịn rịn rời đi. Nếu không đi Nhật Bản, Luân là nhân tố quan trọng trong kế hoạch mùa giải 2022 của nhà cầm quân người Sài Gòn.

Văn Luân sẽ bỏ lại nhiều cơ hội cạnh tranh ở phía sau như Dubai Cup 2022, SEA Games và VCK U23 châu Á để nỗ lực tìm vị trí tại FC Ryukyu.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thu-u23-viet-nam-sang-doi-hang-hai-nhat-ban-post1303039.html