Tuyển thủ Việt Nam biến Bình Dương thành cựu vương cúp quốc gia

Chiều 27/10, tiền đạo Hà Minh Tuấn góp công lớn giúp CLB Quảng Nam đánh bại nhà vô địch cúp quốc gia 2018 với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền chơi trận chung kết trên sân nhà.

Trận bán kết giữa CLB Bình Dương với Quảng Nam diễn ra trên sân Gò Đậu đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Hai đội nhập cuộc thận trọng do thể thức loại trực tiếp từ vòng bán kết trở đi ở cúp quốc gia.

Khi số ít khán giả tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc nhàm chán, thì bàn thắng đến ở phút 46. Tiền đạo Wander Luiz đệm bóng sát khu vực 5,5 m, đánh bại thủ môn tuyển quốc gia Phạm Văn Cường.

Hà Minh Tuấn tỏa sáng trước ngày tập trung tuyển Việt Nam ngày 29/10. Ảnh: Quang Thịnh.

Hà Minh Tuấn tỏa sáng trước ngày tập trung tuyển Việt Nam ngày 29/10. Ảnh: Quang Thịnh.

Luiz dính chấn thương trong hiệp 2 và phải rời sân, CLB Bình Dương mất ngòi nổ duy nhất trên hàng công nên không duy trì được thế trận phản công. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tung số 8 Gariel Santos vào sân để lấy lại thế trận.

Quảng Nam lập tức có 2 bàn thắng từ các phút 76 do công của tuyển thủ Hà Minh Tuấn và ngoại binh Rodrigo Dias ở phút 82. Đội bóng áo trắng bảo toàn tỷ số chung cuộc 2-1, giành quyền đấu trận chung kết ngày 31/10.

Chơi một trận đấu quan trọng, nhưng đội bóng có biệt danh "Chelsea Việt Nam" lại dùng nhiều cầu thủ trẻ. Một loại công thần như Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Xuân Luân đều không được đăng ký.

Lý giải về điều này, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: "Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu để họ trưởng thành, những cầu thủ lớn tuổi vẫn là công thần của Bình Dương. CLB ghi nhận điều đó, lãnh đạo có hướng khác".

"Từ khi Wander Luiz chấn thương, hàng tiền đạo không còn ổn định, không giữ được bóng nên mất cân bằng. Quảng Nam đã tận dụng điều đó để dâng lên và có bàn thắng", ông Sơn nói sau khi nhận huy chương đồng.

Niềm vui của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong lần đầu vào chung kết Cúp quốc gia. Ảnh: Quang Thịnh.

Còn huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong lần đầu dẫn dắt Quảng Nam đã vào trận chung kết, ông không ngớt cười với kết quả này. "Đội đã phòng ngự tốt, tôi hài lòng, đây là trận đấu hay", ông Việt lý giải.

Nhà cầm quân người Hà Nội tiết lộ chiến thuật khi đã "bắt bài" lối chơi bóng dài của Bình Dương. Ông Việt thừa nhận bàn thua phút 46 là lúc các cầu thủ chủ quan, mất tập trung nên làm công tác tư tưởng lại khi nghỉ giữa hiệp.

Quảng Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Hà Nội với đội TP.HCM lúc 19h cùng ngày. Trận chung kết diễn ra vào ngày 31/10 trên sân nhà Tam Kỳ của Quảng Nam. CLB Bình Dương trở thành cựu vương cúp quốc gia.

Bàn thắng gây tranh cãi của CLB Hà Nội trước TP.HCM Phút 35 trong trận bán kết cúp quốc gia giữa CLB Hà Nội và TP.HCM, Pape Omar đệm bóng vào lưới đội khách sau tình huống Văn Dũng va chạm gây tranh cãi với thủ môn Thanh Thắng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thu-viet-nam-bien-binh-duong-thanh-cuu-vuong-cup-quoc-gia-post1006512.html