Tuyển thủ Việt Nam không sang Bồ Đào Nha thi đấu

Huấn luyện viên CLB Phong Phú Hà Nam, ông Nguyễn Thế Cường, xác nhận với Zing về tương lai của đội trưởng Tuyết Dung.

"Tuyết Dung quyết tâm ở lại thi đấu cho CLB Hà Nam. Em tâm sự với tôi rất nhiều trước giải vô địch quốc gia nữ năm nay. Tôi cũng đã điền tên em vào danh sách đăng ký trước giải", HLV Nguyễn Thế Cường chia sẻ với Zing.

Giữa tháng 8 vừa qua, Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận được lời mời từ FC Lank (Bồ Đào Nha). Đội bóng mới được thành lập đầu năm 2020, đã mở đợt tuyển quân từ ngày 3-10/8 ở Braga để chuẩn bị tham dự giải hạng Ba bóng đá nữ Campeonato Nacional III. Tuy nhiên, đội bóng Bồ Đào Nha không gửi lời đề nghị trực tiếp tới CLB Hà Nam mà thông qua một người đại diện.

"Chúng tôi có nhờ VFF gửi văn bản xác minh tư cách pháp nhân của FC Lank. Họ là đội bóng chuyên nghiệp mới thành lập, nhưng thời gian eo hẹp không đủ để Tuyết Dung kịp hoàn tất thủ tục giấy tờ. Như các bạn đã biết, Dung là cầu thủ của CLB Hà Nam và viên chức của tỉnh", HLV trưởng CLB Hà Nam tiếp tục.

Tuyết Dung trong màu áo tuyển Việt Nam ở vòng loại Olympic môn bóng đá nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Nữ tuyển thủ Việt Nam được đăng ký trong danh sách thi đấu trận mở màn giải VĐQG nữ 2020. Cô ra sân trong đội hình xuất phát ở trận nữ Phong Phú Hà Nam tiếp đón nữ Thái Nguyên chiều 22/9.

Ngoài Nguyễn Thị Tuyết Dung, đội tuyển nữ Việt Nam còn có Huỳnh Như và Phạm Hải Yến nhận được lời mời từ FC Lank. Trong số này, chỉ có Hải Yến nhận lời sang Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 1994 sẽ khoác áo đội bóng mới ở giải Campeonato Nacional III trong mùa giải 2020/21, sau khi được cấp thị thực lao động.

Tuyết Dung ghi 2 bàn từ chấm phạt góc năm 2015 Ngày 4/5/2015, tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung 2 lần lập công từ chấm phạt góc trong trận Việt Nam thắng Malaysia 7-0 ở AFF Cup.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thu-viet-nam-khong-sang-bo-dao-nha-thi-dau-post1133945.html