Tuyển thủ Việt Nam Quang Hải: 'Chúng tôi không cần pháo sáng!'

Một loạt các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ trận đấu gặp Campuchia vào ngày 24.11 không đốt pháo sáng.

Pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình trận đấu với Malaysia - Ảnh: Vy Khánh

[VIDEO] TUYỂN THỦ VIỆT NAM KÊU GỌI TẨY CHAY PHÁO SÁNG

Khi nhận được thông tin có cổ động viên đưa ra lời đe dọa sẽ mang pháo sáng vào sân, các chàng trai của chúng ta đã có hành động rất thiết thực là viết trên trang cá nhân của mình về việc họ không muốn nhìn thấy pháo sáng.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ: “Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi cần các bạn. Nhưng chúng tôi không cần pháo sáng”. Các cầu thủ khác như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng chia sẻ dòng trạng thái tương tự trên Facebook. Ngay lập tức các dòng trạng thái này đã nhận được hàng chục nghìn sự ủng hộ và hàng trăm lượt chia sẻ.

Rất rất nhiều người hâm mộ cũng đã biểu đạt cảm xúc của mình khi đưa ra những lời bình luận rất dễ thương. Ví dụ như trên trang cá nhân của Quang Hải, một khán giả trẻ tuổi có nick là Thiện Thanh bình luận như sau: “Mong đừng ai đốt pháo sáng. Các anh trên sân đã là đủ sáng lắm rồi. Mong đội tuyển thi đấu thật tốt trước Campuchia. Các anh cố lên”.

Nguyễn Quang Hải kêu gọi khán giả không đốt pháo sáng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và dòng trạng thái chia sẻ - Ảnh: Facebook nhân vật

Liên quan đến vấn đề vào cửa xem trận đấu này, dù sân Hàng Đẫy có sức chứa 20.000 chỗ ngồi nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ phát hành tổng cộng khoảng 15.000 giấy mời và vé.

Một quan chức của VFF cho biết: “Lượng người xem trận này chiếm khoảng 75% công suất của sân vì theo thiết kế xây dựng đã rất lâu năm, không phải khán đài nào cũng có ghế ngồi. Hai góc khán đài B và cả khán đài C,D sẽ không bán vé vì chỉ có bậc thềm. Chúng tôi buộc phải làm như vậy để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng sân bị quá tải.

Trong sân sẽ có màn hình rời để phục vụ khán giả tốt hơn nhưng ngoài sân ở phố Trịnh Hoài Đức thì không thể bố trí các màn hình to mấy trăm inch vì phố này chỉ là con phố nhỏ, không phải không gian rộng rãi. Hàng chục nghìn khán giả đổ về đây sẽ khó đảm bảo an ninh an toàn”.

Sáng 22.11, Quang Hải và đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập kín tại sân Hàng Đẫy - Ảnh: Việt Tùng

An ninh không mở cổng khi đội tuyển đang tập phía trong sân Hàng Đẫy - Ảnh: Việt Tùng

Anh Đức... - Ảnh: Việt Tùng

Ngày 24.11, đội tuyển sẽ thi đấu tại đây - Ảnh: Việt Tùng

Khởi động... - Ảnh: Việt Tùng

Thả lỏng... - Ảnh: Việt Tùng

19 giờ 30 ngày 24.11 diễn ra trận đấu, VFF khuyến cáo khán giả nên đi sớm hơn khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, nhân viên bảo vệ sẽ tiến hành ngăn các con đường dẫn vào sân như Hàng Cháo, Cát Linh, ngõ Hàng Bột, một đoạn phố Tôn Đức Thắng. Khán giả không được đi các loại xe mà đi bộ một đoạn không quá xa nên trước đó nên gửi xe ở các phố lân cận hoặc tốt hơn cả là nên đến sân bằng taxi, grap, xe buýt…

So với sân Mỹ Đình, việc kiểm soát khán giả tại sân Hàng Đẫy không phức tạp bằng vì mỗi khán đài chỉ có đúng một cửa vào duy nhất. Các lực lượng an ninh được huy động rất đông để kiểm soát chặt chẽ, không cho lọt vào sân một quả pháo sáng nào. Có máy soi để phòng chống vé giả và các dụng cụ nguy hiểm.

Sân Hàng Đẫy đã sẵn sàng - Ảnh: Quỳnh Mai

Ông Hoàng Minh – đại diện BTC sân Hàng Đẫy cho hay: “Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra sự cố về người và của. Mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu đã sẵn sàng. Trận này nếu còn pháo sáng như trận tại Mỹ Đình, nguy cơ Việt Nam bị phạt nặng là rất cao”. Anh Lai Bùi – đại diện của Hội cổ động viên Nam Định nói: “Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa là không mang theo pháo sáng ra sân, không đốt pháo sáng. Mong các hội khác cũng nghiêm túc thực hiện”.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-thu-viet-nam-quang-hai-chung-toi-khong-can-phao-sang-95879.html