Tuyển Trung Quốc muốn được HLV Joachim Loew dẫn dắt?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) Song Kai tiết lộ nguyện vọng đội tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi một HLV người Đức, và theo Sohu Sport, cựu vô địch World Cup - Joachim Loew được cho là ứng cử viên số 1.

Đội tuyển Trung Quốc vừa nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trận thua toàn diện trước đội hạng 24 thế giới khiến truyền thông Trung Quốc lo ngại về mục tiêu tới World Cup của đội nhà.

Theo Sohu Sport, với 1 trận thắng (2-1 trước Thái Lan) và 1 trận thua, tuyển Trung Quốc có nhiều hi vọng vào vòng loại thứ ba. Tuy nhiên để củng cố niềm tin, đội tuyển cần một HLV tầm vóc, thay vì một HLV không mấy tên tuổi như ông Jankovic.

HLV Joachim Loew từng cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014

Sohu Sport đánh giá trình độ, nhận thức của cầu thủ Trung Quốc còn khoảng cách so với thế giới, để cải thiện cần thời gian.

"Nếu đội tuyển quốc gia muốn sớm có kết quả tốt thì việc chọn một HLV tốt là "cách làm tắt". Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng người Ý - Marcello Lippi, đội tuyển tTrung Quốc từng chỉ cách suất dự World Cup 2018 đúng 2 điểm ở vòng loại. Đây là minh chứng cho sự cải thiện trước mắt do HLV nổi tiếng mang lại", Sohu Sport phân tích.

Trang tin dẫn phát biểu của Chủ tịch CFA Song Kai tại một sự kiện với Liên đoàn bóng đá Đức về nguyện vọng đội tuyển Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV người Đức sẽ thắng lại Hàn Quốc 4-0 tại lượt về vòng loại World Cup 2026.

"Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy đội tuyển Trung Quốc sắp thay HLV. Không hẳn HLV đương nhiệm Jankovic không tốt mà vì Chủ tịch CFA Song Kai tin rằng có những lựa chọn tốt hơn để nâng cao thành tích đội tuyển. Mục tiêu lựa chọn cũng rất rõ ràng, đó là muốn có một người Đức. Xét tình hình thực tế, người duy nhất đang rảnh rỗi, có kinh nghiệm World Cup dày dặn là Joachim Loew", Sohu Sport chỉ ra.

Joachim Loew là nhà cầm quân nổi tiếng người Đức, từng vô địch World Cup 2014. Trong 15 năm huấn luyện đội tuyển Đức, Loew đạt tỷ lệ thắng 63% - một thống kê rất ấn tượng.

Theo Sohu Sport, đi liền với danh tiếng là mức đãi ngộ "khủng" phải bỏ ra nếu CFA muốn chiêu mộ HLV Joachim Loew. Mức lương để nhà cầm quân người Đức dẫn dắt một đội tuyển ước khoảng 7 triệu USD/năm (khoảng 170 tỉ đồng), chưa kể các đãi ngộ khác.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-trung-quoc-muon-duoc-hlv-joachim-loew-dan-dat-post559327.antd