Tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X tại cuộc họp rà soát công tác tuyên truyền về Đại hội diễn ra chiều nay, 2/12/2020, tại Hà Nội.

Hình ảnh tại cuộc họp.

Hình ảnh tại cuộc họp.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9-10/12/2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khoảng 2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 407-KH/BTGTW ngày 14/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 07/8/2020 về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, trong thời gian qua các vụ, đơn vị có liên quan trong Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, như: Biên soạn, phát hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền trong Đảng và xã hội; Hướng dẫn tuyên truyền trên các báo chí về Đại hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến; tổ chức các hội nghị thông tin cho cơ quan báo chí về các kỳ đại hội; hội nghị báo cáo viên chuyên đề về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, trong Thông tin Báo cáo viên, bản tin Thông tin công tác tuyên giáo; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt các ấn phẩm tuyên truyền; phối hợp với các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền...

Các đại biểu thảo luận, báo cáo về công tác tuyên truyền Đại hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực của các vụ, đơn vị trong Ban trong thời gian qua đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm khoa học, bài bản và phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động thông qua hội nghị báo cáo viên, tờ gấp, mở các chuyên trang, chuyên mục… qua đó tuyên truyền đậm nét về Đại hội thi đua các cấp, các phong trào thi đua, các gương điển hình... tạo niềm phấn khởi, niềm tin trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được phân công, trong hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền về Đại hội, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các vụ, đơn vị có liên quan bám sát Kế hoạch số 407-KH/BTGTW, ngày 14/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài các công việc đã triển khai, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần tiếp tục rà soát và thực hiện tốt các công việc trong thời gian tới. Trong đó lưu ý Vụ Tuyên truyền cần tập trung chuẩn bị tổ chức và chỉ đạo chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua yêu nước; xây dựng Tờ gấp tuyên truyền sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân về Đại hội.

Vụ Báo chí Xuất bản tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến, nội dung chính của Đại hội, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến; các kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực; các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội. Tổ chức Hội nghị thông tin cho cơ quan báo chí về kế hoạch tổ chức Đại hội; kết quả, thành công của Đại hội; về phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 2025.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo tổ chức Hội nghị báo cáo viên theo chuyên đề, nội dung sau Đại hội; tổ chức tuyên truyền về kết quả, thành công của Đại hội các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trên Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tạp chí Tuyên giáo mở chuyên mục về Thi đua yêu nước, đi thực tế viết bài về địa phương, điển hình tạo ra không khí sôi nổi trong Thi đua lập thành tích ở các cấp, các ngành. Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động hướng tới Đại hội, diễn biến kết quả, thành công của Đại hội, các phong trào thi đua, gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến của Đại hội; tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025 và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội. Mở những chuyên mục về Thi đua yêu nước, đi thực tế viết bài về địa phương, điển hình tạo ra không khí sôi nổi trong Thi đua lập thành tích ở các cấp, các ngành.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này, với yêu cầu cao là an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, công tác tuyên truyền cần đi vào trọng tâm, thiết thực “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và khơi gợi được tinh thần thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên tinh thần ấy, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các vụ, đơn vị cần tập trung cao độ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tuyen-truyen-dam-net-truoc-trong-va-sau-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-thu-x-569115.html