Tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân biên giới biển Bạc Liêu

Chiều 6-11, Đồn Biên phòng Gành Hào, BĐBP Bạc Liêu phối hợp với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 cho hơn 100 ngư dân trên địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Gành Hào phát tờ rơi liên quan đến Luật Thủy sản năm 2017 cho ngư dân. Ảnh: Tường Lê

Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã tổ chức phát tờ rơi liên quan đến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan cho ngư dân.

Qua buổi tuyên truyền, ngư dân đã nắm bắt cụ thể những quy định pháp luật về biển, quy định về đánh bắt trên biển; đồng thời, cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản; không sử dụng chất nổ, xung điện và các loại hình bị pháp luật cấm trong khai thác thủy sản.

Trung tá Lê Bá Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào cho biết, thời gian qua, trên địa bàn đơn vị quản lý vẫn còn xảy ra một số trường hợp tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản sai tuyến, phần lớn là do nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Vì thế, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ giúp cho ngư dân tự giác hơn trong chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển.

Hồ Phúc-Tường Lê

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-luat-thuy-san-cho-ngu-dan-bien-gioi-bien-bac-lieu/