Tuyên truyền miệng-dân dễ hiểu, dễ làm theo

Những ngày qua, trên các tuyến đường nội đô TP Hồ Chí Minh, có khá nhiều xe diễu hành tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11).

Hệ thống loa phát thanh truyền tải những thông tin hữu ích về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, tôn vinh vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của người dân...; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người dân gương mẫu, tự giác tuân thủ pháp luật...

Sử dụng xe diễu hành kết hợp loa tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam ở quận 4 (TP Hồ Chí Minh).

Sử dụng xe diễu hành kết hợp loa tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam ở quận 4 (TP Hồ Chí Minh).

Chị Vũ Thị Hà, ở phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Trở về nhà sau giờ làm việc, được nghe những thông tin tuyên truyền lưu động, chúng tôi hiểu thêm ý nghĩa của các sự kiện đang diễn ra, từ đó mỗi người tự ý thức, nêu cao trách nhiệm, bảo ban các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của địa phương”.

Công tác tuyên truyền được bài bản, hiệu quả như vậy chính là nhờ ngành tuyên giáo các cấp thuộc Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã quan tâm một cách chủ động, sáng tạo nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát với điều kiện xã hội hiện đại. Trong đó, công tác tuyên truyền miệng (TTM) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp tác động tích cực đến tình cảm, nhận thức của người dân.

Chính vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền trong hội nghị thông qua hoạt động của báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV), cấp ủy các địa phương còn tổ chức tuyên truyền lưu động, sử dụng loa phát thanh để tuyên truyền ngoài cộng đồng nhân các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn trong năm... Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp nêu quan điểm: "TTM có ưu thế như: Thông tin nhanh, tiếp nhận thông tin đồng thời, lan tỏa rộng, phương thức truyền đạt gần gũi, tương tác với người nghe... Do vậy, phương pháp này giúp người dân dễ hiểu, dễ làm theo và tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng".

Để phát huy hiệu quả công tác TTM, ban tuyên giáo các cấp tích cực bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ TTV, BCV chuyên trách, bán chuyên trách; mở lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ tuyên truyền; tổ chức cho đội ngũ BCV, TTV đi thực tế ở đơn vị cơ sở, địa bàn dân cư để thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở bổ sung thực tiễn cho nội dung tuyên truyền thêm sinh động, hiệu quả, sát thực.

Đặc biệt, việc tổ chức hội thi BCV giỏi được ngành tuyên giáo thành phố thực hiện đều đặn, tạo cơ hội để đội ngũ BCV trau dồi, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy chất lượng, hiệu quả công tác TTM và hoạt động giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn. Đồng chí Phạm Hồng Khang, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc vai trò của công tác TTM nên luôn nỗ lực hoàn thiện mình, chủ động học hỏi cả về lý luận, thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống và phương pháp truyền đạt để người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu; từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ".

Bài và ảnh: MỸ DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tuyen-truyen-mieng-dan-de-hieu-de-lam-theo-711945