Tuyên truyền PCCC đến từng hộ dân trong dịp Tết

Với quyết tâm không để địa bàn xảy ra cháy, nổ trong những ngày Tết, lực lượng PCCC Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã bố trí các tổ công tác 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức phòng cháy trong những ngày Tết.

Trong những ngày Tết, nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt như điện, gas… tăng cao, đặc biệt là việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã tại các gia đình… chỉ cần một chút bất cẩn có thể dẫn tới hỏa hoạn. Do vậy, bên cạnh việc tổ chức rất nhiều các buổi thực hành sử dụng trang thiết bị phòng cháy tại chỗ đễ chữa cháy cho các hộ dân, tổ dân phố, các cơ sở kinh doanh thời điểm những ngày giáp Tết, lực lượng PCCC Công an quận Hai Bà Trưng còn tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn trong những ngày Tết.

Đặc biệt, các khu vực như đền, chùa… là nơi tập trung đông người dân đi lễ đầu năm, việc thắp hương đốt vàng mã tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ, Công an quận đã chủ động bố trí cán bộ thường xuyên đi kiểm tra, kịp thời nhắc nhở Ban quản lý các đền, chùa khắc phục các thiếu xót về an toàn phòng cháy, đảm bảo cho người dân đi lễ được an toàn.

Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hành phương tiện PCCC tại đền, chùa.

Kiểm tra hệ thống PCCC tại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ PCCC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng đến từng nhà dân tuyên truyền, nhắc nhở về công tác PCCC trong những ngày Tết.

Hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại gia đình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-truyen-pccc-den-tung-ho-dan-trong-dip-tet-post529282.antd